Lý do Los Angeles không sử dụng nước biển dập tắt cháy rừng

(CLO) Hiện tại, lực lượng cứu hỏa ở Los Angeles đang gặp khó khăn lớn trong việc khống chế các đám cháy đang đe dọa thành phố, mà nguyên nhân chính là vấn đề về nguồn cung nước.

Mặc dù nước biển có thể giúp dập lửa, nhưng nó cũng gây hại cho thiết bị và môi trường

ly do los angeles khong su dung nuoc bien dap tat chay rung hinh 1

Máy bay Canada hỗ trợ dập tắt đám cháy ở California. Ảnh: X/Xthenewmedia

Các đám cháy rừng đang lan rộng ở Los Angeles. Tính đến nay, 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 công trình bị phá hủy kể từ khi cháy rừng bùng phát. Thống đốc Gavin Newsom chia sẻ rằng họ đã "cạn kiệt mọi nguồn lực" và hệ thống trụ cứu hỏa đã không còn nước.

Ông nói: "Những trụ nước đó chỉ đủ dùng cho hai hoặc ba đám cháy, hoặc chỉ một đám cháy lớn. Nhưng giờ đây, tình hình đã vượt xa quy mô thông thường".

Dữ liệu từ ảnh vệ tinh cho thấy các đám cháy chỉ còn cách bờ biển Thái Bình Dương của Los Angeles vài km. Vậy tại sao lính cứu hỏa lại hết nước trong khi ngay gần đó là một đại dương mênh mông?

Về lý thuyết, nước biển có thể dùng để dập lửa. Tuy nhiên, thành phần muối trong nước biển có thể gây hại nhiều hơn lợi, khiến lực lượng cứu hỏa chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ.

Muối có tính ăn mòn cao, dễ làm hỏng các thiết bị kim loại, bao gồm máy bay thả nước và máy bơm chữa cháy. Theo trang Technology.org, muối còn làm giảm hiệu quả làm mát của nước, khiến nước biển kém hiệu quả hơn so với nước ngọt trong công tác chữa cháy.

Ngoài ra, nước biển dẫn điện tốt hơn nước ngọt, làm tăng nguy cơ mất an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp xúc trực tiếp.

Việc sử dụng nước biển còn đặt ra lo ngại lớn về môi trường. Khi nước biển được đổ xuống đám cháy với khối lượng lớn, lượng muối sẽ thấm vào đất hoặc bị cuốn trôi ra các nguồn nước lân cận.

Tăng độ mặn trong đất sẽ khiến thực vật gặp khó khăn trong việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng qua cơ chế thẩm thấu. Muối cũng có thể khiến đất trở nên độc hại, cản trở sự phát triển của cây non và làm giảm khả năng thấm nước, lưu thông dinh dưỡng của đất.

Trong những khu vực rừng rậm, việc đưa lượng lớn muối vào môi trường sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Dù nước biển không phải lựa chọn tối ưu, lực lượng cứu hỏa vẫn có thể sử dụng một cách có chọn lọc trong những trường hợp khẩn cấp. 

Cao Phong (theo Euronews, Independent)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: