Ông Trump cân nhắc cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Đức

(CLO) Tổng thống Donald Trump vừa cho biết chính quyền của ông đang xem xét việc cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại Đức.

Trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/4, Tổng thống Trump khẳng định: "Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng cắt giảm quân đội tại Đức, với quyết định sẽ được đưa ra trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới". Trước đó, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cũng đã tiết lộ với giới truyền thông về việc ông Trump từng thảo luận về khả năng rút một phần quân đội Mỹ khỏi khu vực châu Âu.

Theo số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, Mỹ có hơn 68.000 quân nhân tại ngũ được phân bổ thường trực tại các căn cứ ở nước ngoài thuộc châu Âu. Trong số đó, hơn một nửa – khoảng 36.400 người, đang đóng quân tại Đức. Con số này chỉ là một phần nhỏ so với mức 250.000 quân Mỹ từng đồn trú tại đây vào năm 1985, thời điểm trước khi bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Hội nghị thượng đỉnh G7 2025. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Hội nghị thượng đỉnh G7 2025. Ảnh: Nhà Trắng

Trong những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trở nên căng thẳng do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Vào ngày 28/4, ông Trump cho rằng Thủ tướng Merz không hiểu rõ vấn đề khi nhà lãnh đạo Đức nhận định rằng phía Iran đang làm Mỹ mất mặt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng qua. Dù vậy, sang ngày 29/4, Thủ tướng Merz vẫn khẳng định mối quan hệ với ông Trump vẫn tốt đẹp bất chấp những tranh cãi về chiến sự.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tướng hàng đầu của Đức, Carsten Breuer, có cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby và các quan chức quốc phòng Mỹ khác vào ngày 29/4. Nội dung cuộc họp xoay quanh chiến lược quân sự đầu tiên của Đức bên ngoài khuôn khổ NATO kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Colby đã lên tiếng khen ngợi cuộc họp này, trong đó đặt ra mục tiêu Berlin sẽ trở thành lực lượng quân sự thông thường lớn nhất châu Âu.

Ông Colby chia sẻ trên mạng xã hội X: "Tổng thống Trump đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng châu Âu phải đẩy mạnh nỗ lực, và NATO không còn được là một con hổ giấy nữa. Đức hiện đang đóng vai trò dẫn đầu trong việc này. Sau nhiều năm giải giáp vũ khí, Berlin đang vươn lên".

Tướng Breuer cho biết phía Mỹ đánh giá cao chiến lược quân sự của Đức cũng như nỗ lực đảm nhận vai trò lãnh đạo lớn hơn trong NATO, cùng cam kết tài chính để đạt được mục tiêu đó.

Từ lâu, ông Trump đã chỉ trích Đức và các quốc gia châu Âu khác vì không chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, mặc dù ông cũng đã ca ngợi quyết định của các thành viên NATO trong việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP. Mối quan hệ giữa hai bên còn chịu thêm áp lực khi các đồng minh NATO từ chối hỗ trợ ông Trump trong cuộc chiến chống lại Iran – một chiến dịch mà ông đã phát động cùng với Israel mà không tham khảo ý kiến của họ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: