Mặc kệ mức giá trần, Ấn Độ tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga

(CLO) Ấn Độ sẽ ưu tiên cho nhu cầu năng lượng của mình và tiếp tục mua dầu từ Nga, ngoại trưởng nước này phát tín hiệu hôm qua (5/12), khi các chính phủ phương Tây gây sức ép với Moscow bằng một mức trần giá để siết chặt thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar đã đưa ra các bình luận sau khi hội đàm với người đồng cấp Đức – bà Annalena Baerbock đang có chuyến thăm Ấn Độ, trong đó họ thảo luận về quan hệ song phương và cuộc xung đột của Nga ở Ukraine.

Ông Jaishankar cho biết việc các nước châu Âu ưu tiên nhu cầu năng lượng của họ là không đúng nhưng “đừng yêu cầu Ấn Độ làm điều gì đó khác”.

“Châu Âu sẽ đưa ra những lựa chọn mà họ cho là đúng. Đó là quyền của họ”, ông nói với các phóng viên.

mac ke muc gia tran an do tiep tuc mua dau gia re tu nga hinh 1

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar và nhà đồng cấp Đức – bà Annalena Baerbock tại New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn chưa cam kết với mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga do Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển và Liên minh châu Âu đặt ra. Động thái này là một nỗ lực của các Chính phủ phương Tây nhằm hạn chế thu nhập từ nhiên liệu hóa thạch hỗ trợ ngân sách và quân đội của Moscow và cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tránh khả năng tăng giá mạnh nếu dầu của Nga đột ngột bị loại khỏi thị trường toàn cầu.

Ông Jaishankar không đưa ra bất kỳ tham chiếu trực tiếp nào đến mức trần giá nhưng cho biết Liên minh châu Âu đang nhập khẩu nhiều nhiên liệu hóa thạch từ Nga hơn Ấn Độ. Các quan chức Ấn Độ đã bảo vệ việc mua dầu từ Nga, nói rằng mức giá thấp hơn có lợi cho Ấn Độ.

Kể từ khi Nga gây hấn Ukraine, Ấn Độ đã tăng đều đặn việc mua dầu giảm giá của Nga. Nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10, với việc Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Ấn Độ về số thùng mỗi ngày, hãng thông tấn Press Trust of India cho biết, trích dẫn dữ liệu từ công ty theo dõi năng lượng Vortexa.

Ấn Độ và Nga có quan hệ thân thiết và New Delhi không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, mặc dù nước này đã nhiều lần thúc giục "chấm dứt bạo lực ngay lập tức" ở Ukraine.

Ấn Độ, cũng là một thị trường lớn của mặt hàng vũ khí do Nga sản xuất, cho đến nay đã bỏ phiếu trắng trước các nghị quyết của Liên hợp quốc chỉ trích cuộc xung đột của Moscow.

Ông Jaishankar và bà Baerbock cũng thảo luận về đa dạng hóa thương mại giữa hai nước, hậu quả toàn cầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine và hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Hai nước cũng đã ký kết quan hệ đối tác di cư và di chuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân hai nước học tập, nghiên cứu và làm việc tại quốc gia của nhau.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ ở châu Âu và hơn 1.700 công ty Đức đang hoạt động tại Ấn Độ. Đầu tư của Đức vào Ấn Độ chủ yếu vào lĩnh vực vận tải, thiết bị điện, xây dựng, thương mại và ô tô.

Hồng Vân (Theo AP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: