Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết, tránh ngả về Mỹ hay Trung Quốc

(CLO) Malaysia hôm thứ Tư cảnh báo rằng tranh chấp Biển Đông đã nổi lên như một trận chiến ủy nhiệm quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc, có thể chia rẽ khối ASEAN nếu các nước bị cuốn vào những tranh cãi của các siêu cường.
Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein kêu gọi ASEAN đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi giữa các siêu cường - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein kêu gọi ASEAN đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi giữa các siêu cường - Ảnh: Reuters

Những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein được đưa ra vài ngày sau khi Malaysia gửi một công hàm tới Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh với hầu hết Biển Đông, thông qua cái gọi là “Đường chín đoạn”.

Động thái đó của Kuala Lumpur diễn ra sau khi Washington cũng đưa ra một tuyên bố tương tự vào tháng 7, khẳng định quan điểm của mình đối với Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Hishammuddin đã nói với các nhà lập pháp trong quốc hội rằng vị trí của Kuala Lumpur về tranh chấp trên biển là độc lập với quan điểm của các cường quốc bên ngoài.

Malaysia là một trong năm quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 quốc gia, có liên quan và bị ảnh hưởng bởi yêu sách của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Hoa Kỳ không phải là một bên tranh chấp nhưng từ lâu đã ủng hộ những yêu sách về chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á, và nói rằng lập trường của Trung Quốc trong vùng biển “gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và hàng không”.

Phát biểu bằng tiếng Malay, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết chính phủ Malaysia có hai mối quan tâm chính: tránh tham gia vào cuộc cạnh tranh quyền lực lớn, và hàng hải được sử dụng để chia rẽ ASEAN.

“Nếu chúng ta nhượng bộ những câu chuyện và áp lực của các cường quốc, các nước Asean có khả năng sẽ liên kết với một số quốc gia có vị trí cao nhất định”, ông Hishammuddin nói.

Ông Hishammuddin đã tránh chỉ trích trực tiếp Trung Quốc và Hoa Kỳ trong bài phát biểu của mình - một loạt các vấn đề chính sách đối ngoại đã được các nghị sĩ nêu ra sau khi khai mạc phiên họp mới của cơ quan lập pháp hồi tháng trước.

“Đối với các cường quốc, chúng ta phải đoàn kết thành một khối để tối đa hóa hiệu quả sức mạnh chung của chúng ta”, ông Hishammuddin nói, lưu ý rằng Malaysia không phải là quốc gia ASEAN duy nhất tham gia tranh chấp.

“Nếu các quốc gia ASEAN bị chia rẽ, thì đừng hy vọng Malaysia sẽ tự mình đối mặt với Trung Quốc và Hoa Kỳ”.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nói với quốc hội rằng ông dự kiến ​​sẽ nói chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc gọi điện đàm vào cuối ngày thứ Tư và với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo vào thứ Năm.

“Tôi sẽ nêu ra tranh chấp Biển Đông với họ”, ông Hishammuddin nói.

Đường chín đoạn của Trung Quốc bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông bị nhiều quốc gia bác bỏ - Ảnh: Reuters

Đường chín đoạn của Trung Quốc bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông bị nhiều quốc gia bác bỏ - Ảnh: Reuters

Một báo cáo của Tân Hoa Xã về cuộc gọi điện đàm giữa của Hishammuddin với Wang Yi cho biết, hai Bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận về hợp tác song phương giữa cuộc khủng hoảng Covid-19 và tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 mà Malaysia là nước chủ nhà.

Báo cáo không đề cập đến vấn đề hàng hải nhưng cho biết, hai bên cũng đã có một cuộc trao đổi sâu sắc về quan điểm đối phó với tình hình quốc tế không ổn định và không chắc chắn hiện nay.

Ông Hishammuddin trong bài phát biểu của mình đã nhắc lại rằng chính quyền Malaysia cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao.

Bộ trưởng cho biết, một bộ quy tắc hiện đang được toàn bộ khối ASEAN đàm phán với Trung Quốc là lộ trình đảm bảo cho việc tránh xung đột trên Biển Đông. Nhưng ông cũng nói thêm rằng Malaysia sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và quyền chủ quyền của mình như một phần của nguyên tắc.

Những nhận xét của Bộ trưởng Hishammuddin là mạnh mẽ nhất của Malaysia về Biển Đông, kể từ khi ông này nhậm chức vào tháng 3 cùng với Thủ tướng Muhyiddin Yassin.

Lập trường của chính phủ mới của Malaysia về tranh chấp trên biển không khác nhiều so với lập trường của chính quyền trước đó, và nó đã bị chỉ trích từ các nhà bình luận phương Tây vì không có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh - đặc biệt là khi các tàu Trung Quốc xâm lấn vào vùng biển của họ.

Tuy nhiên, công hàm mới nhất gửi cho Liên Hợp Quốc tuần trước cho thấy thái độ rõ ràng của Malaysia về điều này. Trong đó, Malaysia cho biết họ đã từ chối yêu sách của Trung Quốc theo đường chín đoạn.

Bắc Kinh nói rằng, các yêu sách lãnh thổ của họ đối với các bãi cạn tranh chấp và các khu vực khác trong vùng biển - dựa trên cái gọi là quyền lịch sử - cho phép họ vẽ đường cơ sở thẳng để tạo ra một khu vực tài phán ven biển rộng lớn chiếm tới 80% Biển Đông.

Philippines, Malaysia, Việt Nam, một số nước Đông Nam Á, Mỹ, Australia cho rằng yêu sách của Trung Quốc phải dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật Biển (Unclos). Mà Trung Quốc là thành viên của UNCLOS nhưng lại không tuân thủ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: