Malaysia phát hiện biến thể COVID-19 từ Ấn Độ

Thứ hai, 03/05/2021 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Malaysia đã phát hiện trường hợp đầu tiên của một biến thể COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết hôm Chủ nhật (2/5), vài ngày sau khi áp dụng lệnh cấm các chuyến bay từ Ấn Độ.

Mọi người tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng Sunway Pyramid Convention ở Petaling Jaya, Selangor, hôm thứ Sáu. Ảnh Bloomberg

Mọi người tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng Sunway Pyramid Convention ở Petaling Jaya, Selangor, hôm thứ Sáu. Ảnh Bloomberg

Bài liên quan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã mô tả loại virus có tên B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ là một biến thể có thể có các đột biến khiến virus dễ lây truyền hơn, gây ra bệnh nặng hơn hoặc có khả năng miễn dịch vắc-xin.

B.1.617 đã xuất hiện ở khoảng 20 nước, được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gen trên cơ sở dữ liệu mở GISAID. "Phần lớn được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore", WHO cho biết hôm 27/4.

Một số bằng chứng sơ bộ cho thấy các loại vắc xin vẫn có hiệu quả với biến chủng B.1.617 nhưng mức độ không cao. Ấn Độ chủ yếu phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca, được cho kém hiệu quả hơn vắc xin của Pfizer và Moderna trong các thử nghiệm lâm sàng.

Bộ trưởng Y tế Adham nói: “Chúng tôi khuyên công chúng nên bình tĩnh ... Tất cả các nỗ lực y tế công cộng sẽ tiếp tục để phá vỡ chuỗi lây nhiễm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng".

Ông không cho biết biến thể được phát hiện tại Malaysia từ bao giờ.

Malaysia đang phải đối mặt với sự gia tăng các trường hợp Covid-19 đã cấm các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ và cấm du khách từng quá cảnh tại Ấn Độ trong thời gian gần đây nhập cảnh vào nước này để ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới.

Vào tháng 2, Malaysia đã triển khai chương trình tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc, nhằm mục đích tiêm chủng cho 80% trong số 32 triệu người của nước này trong vòng một năm.

Quốc gia Đông Nam Á đã báo cáo 3.418 trường hợp nhiễm COVID mới vào Chủ nhật (2/5), nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 415.012 trường hợp, trong đó có hơn 1.500 trường hợp tử vong.

Hoàng Long

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h