Mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong Tết: Mọi thứ đều tăng

(CLO) Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tại Hà Nội vẫn có một số ít cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa xuyên Tết. Tuy nhiên, các cơ sở này đồng loạt tăng giá dịch vụ, dao động trong khoảng 20% - 30%.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm sẽ ít hơn, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Tại một số tỉnh, thành phố lớn, một số siêu thị cửa hàng dự kiến mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ.

mat bang gia hang hoa dich vu trong tet moi thu deu tang hinh 1

Mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong Tết, mọi thứ đều tăng. (Ảnh: VV)

Nhiều hoạt động và các điểm vui chơi tại các thành phố lớn dự kiến mở cửa sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày sắp tới, giá các dịch vụ như trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,... thường tăng so với ngày bình thường theo quy luật hàng năm nhằm để trang trải chi phí cho người lao động làm thêm ngày Tết.

Giá mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định như ngày 9/2/2024 (30 Tết) và ngày 10/2/2024 (mùng 1 Tết), riêng đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, rau xanh... dự báo có thể tăng nhẹ.

Mặc dù giá cả vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, phải đặc biệt lưu ý giá cả các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn, để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tại Hà Nội vẫn có một số ít cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa xuyên Tết. Tuy nhiên, các cơ sở này đồng loạt tăng giá dịch vụ, dao động trong khoảng 20% - 30%. Cá biệt, trong khu vực Phố cổ, hoặc xung quanh khu vực trung tâm, giá dịch vụ có thể tăng 50%.

Tương tự, tại các di tích lịch sử, tâm linh, giá dịch vụ gửi xe đã tăng gấp đôi so với ngày thường, dao động trong khoảng 10.000 - 20.000 đồng/xe máy, 50.000 đồng - 100.000 đồng/ô tô, tùy thuộc vào dòng xe.

Giá hoa quả tại các chợ truyền thống cũng có xu hướng tăng nhẹ, do nhu cầu đi lễ của người dân trong Tết tăng cao, dao động trong khoảng 5% - 10%, tùy loại.

Theo dự báo của các chuyên gia, giá cả vẫn có thể tiếp tục ở mức cao trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Sang ngày mùng 4, giá cả có thể hạ nhiệt do các tiểu thương, cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày này.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: