Mâu thuẫn tiền bạc, một nam thanh niên bị chém tử vong

(CLO) Trần Văn Hiệp khai nhận do anh T. vay tiền nhưng không trả, nên đối tượng đã mang theo hung khí tìm đến chém nạn nhân tử vong.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (SN 1995, trú tại xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

mau thuan tien bac mot nam thanh nien bi chem tu vong hinh 1

Đối tượng Hiệp tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Bến Tre).

Theo thông tin, tối 23/7, tại ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ án giết người. Bị hại là N.T.T. (SN 1997, trú tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã chủ trì phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng xác minh, điều tra truy tìm thủ phạm.

Đến trưa 30/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định đối tượng gây ra án mạng nói trên là Trần Vân Hiệp nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Hiệp khai nhận do N.T.T. vay tiền nhưng không trả. Tối 23/7 khi phát hiện N.T.T. đang ở tại nhà nghỉ (thuộc ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành) nên Hiệp mang theo hung khí tìm đến chém anh T. tử vong.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: