Mexico: Nữ thị trưởng bị sát hại ngay sau khi bà Sheinbaum đắc cử

(CLO) Ngày 3/6, bà Yolanda Sánchez Figueroa, Thị trưởng Cotija ở bang Michoacán miền tây Mexico, đã bị sát hại chỉ vài giờ sau khi nước này bầu bà Claudia Sheinbaum trở thành nữ Tổng thống đầu tiên.

Theo nhà chức trách, bà Sánchez Figueroa đang đi bộ từ phòng tập thể dục trở về nhà cùng vệ sĩ thì bị bắn bởi các đối tượng đi trên một chiếc xe tải màu trắng. Cả hai sau đó đều không qua khỏi trong bệnh viện. Giới chức bang Michoacán cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành. 

Thị trưởng Yolanda Sánchez Figueroa, người bị sát hại chỉ vài giờ sau khi Mexico bầu ra nữ Tổng thống đầu tiên. Ảnh: Yolanda Sánchez/Facebook

Bài liên quan

Claudia Sheinbaum: Từ nhà khoa học gốc Do Thái đến nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico

Trước đó vào tháng 9/2023, bà Sánchez Figueroa từng bị bắt cóc tại thành phố Zapopan và được thả 3 ngày sau đó. Các nhà chức trách đã bắt giữ và buộc tội 3 người đàn ông bắt cóc bà.

Chính quyền địa phương đã lên án vụ tấn công chết người nhằm vào nữ thị trưởng và vệ sĩ của bà. Cơ quan cảnh sát bang Michoacán cho biết: "Một hoạt động an ninh phối hợp với các cơ quan liên bang đã được triển khai để tìm ra những người chịu trách nhiệm về vụ việc".

Bà Sánchez Figueroa được xác nhận thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi bà Claudia Sheinbaum giành chiến thắng vang dội để trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico - thành tựu đáng chú ý ở một đất nước nổi tiếng với nền văn hóa gia trưởng và vấn nạn sát hại phụ nữ.

Cuộc bầu cử năm nay ở Mexico cũng chứng kiến tình trạng bạo lực lan rộng chống lại các chính trị gia. Hàng chục ứng cử viên chính trị đã bị các tổ chức tội phạm sát hại trong mùa tranh cử nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu.

Bà Sheinbaum sẽ bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống từ ngày 1/10, thay thế Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrés Manuel López Obrador, đồng minh lâu năm của bà, người có các chương trình phúc lợi xã hội đã giúp nhiều người Mexico thoát nghèo, khiến đảng cánh tả Morena của họ rất được lòng dân.

Sắp tới, bà Sheinbaum sẽ phải đối mặt với làn sóng bạo lực băng đảng và những vụ mất tích chưa được giải quyết trong nước, cũng như nhiệm vụ cấp bách là tăng cường an ninh trong nước và biên giới.

Tỷ lệ giết người ở Mexico thuộc hàng cao nhất thế giới và vẫn là nơi nguy hiểm đối với phụ nữ, với số liệu cho thấy khoảng 10 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày. Hơn 100.000 người vẫn mất tích bí ẩn ở Mexico. Theo tổ chức tư vấn Mexico Evalua, khoảng 95% vụ phạm tội năm 2022 vẫn chưa được giải quyết

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: