(CLO) Cuộc khủng hoảng nhân sự ngành công nghệ ngày càng trầm trọng hơn khi Microsoft tuyên bố sắp sa thải 10.000 nhân sự. Như vậy, Apple là gã khổng lồ duy nhất không giảm quy mô.
Microsoft sắp sa thải 10.000 nhân sự
Chiều thứ Tư vừa qua, Microsoft gây sốc khi công bố họ sẽ sa thải 10.000 nhân viên cho đến ngày 31/3. Đây là động thái mà nhà sản xuất phần mềm chuẩn bị cho mức tăng trưởng doanh thu chậm hơn. Công ty đang phải trả khoản phí 1,2 tỷ đô la trong quý tài chính thứ hai, điều này sẽ dẫn đến tác động tiêu cực thu nhập của công ty.
Trước đó, Alphabet, Amazon và Salesforce nằm trong danh sách những gã khổng lồ công nghệ đã giảm số lượng nhân viên trong những tuần gần đây. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi nhu cầu về điện toán đám mây và các dịch vụ làm việc tăng lên khi các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và trường học khuyến khích làm việc từ xa để giảm mức độ phơi nhiễm với Covid.
Giá cả tăng cao đã khiến các công ty trở nên cẩn thận hơn trong việc chi tiêu cho công nghệ, làm tổn hại đến triển vọng đối với các cổ phiếu công nghệ vượt trội so với các lĩnh vực thị trường khác hàng năm.
Microsoft vừa công bố sẽ cắt giảm 10.000 nhân sự. Ảnh: Getty Images
Bây giờ, Microsoft và các công ty cùng ngành đang bước vào cuộc khủng hoảng nhân sự. Vào tháng 7, Microsoft cho biết họ sẽ cắt giảm ít hơn 1% nhân viên và vào tháng 10, hãng đã xác nhận một đợt cắt giảm việc làm bổ sung được cho là đã ảnh hưởng đến dưới 1.000 người lao động.
Giám đốc điều hành Satya Nadella nói với các nhân viên trong một bản ghi nhớ được đăng trên website của Microsoft: “Tôi tin tưởng rằng Microsoft sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hơn sau giai đoạn này. Ông viết, động thái này sẽ làm giảm số lượng nhân viên của Microsoft xuống dưới 5% và một số nhân viên sẽ phát hiện ra trong tuần này nếu họ bị mất việc làm.
Cổ phiếu của Microsoft tăng cao hơn một cách khiêm tốn tại Mỹ sau thông báo.
Người phát ngôn của công ty nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn rằng việc điều chỉnh lực lượng lao động sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhóm và khu vực địa lý, với tác động đến bán hàng và tiếp thị nhiều hơn là kỹ thuật.
Nadella viết: Những nhân viên ở Mỹ đủ điều kiện nhận trợ cấp sẽ được trợ cấp thôi việc cao hơn thị trường và sáu tháng chăm sóc sức khỏe và mua cổ phiếu, cùng với thông báo trước 60 ngày trước khi họ kết thúc công việc.
Gil Luria, một nhà phân tích tại DA Davidson, người có xếp hạng mua cổ phiếu Microsoft, cho biết việc sa thải không phải là một bất ngờ lớn do sự suy giảm cơ sở hạ tầng đám mây và doanh số bán hệ điều hành Windows của Microsoft trong vài quý vừa qua.
Những đợt sa thải lớn không phải là hoạt động diễn ra hàng năm đối với Microsoft, 47 năm tuổi, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn xảy ra. Vào năm 2017, Microsoft đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong đợt tái tổ chức rộng rãi đơn vị bán hàng của mình. Năm 2014, sau khi mua lại mảng kinh doanh thiết bị và dịch vụ của Nokia, Microsoft đã cắt giảm 18.000 nhân sự. Người phát ngôn cho biết mức giảm mà Microsoft công bố hôm thứ Tư là lớn nhất kể từ khi Nokia sa thải nhân viên.
Apple là gã khổng lồ duy nhất không giảm quy mô
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân sự lan rộng toàn ngành công nghệ với sự cắt giảm khủng khiếp nhất đến từ những công ty siêu quy mô. Thế nhưng, Apple là một ngoại lệ lớn. Apple đã không công bố bất cứ đợt cảm giảm nhân sự nào trong 2 năm qua. Nguyên nhân là do Quả táo khuyết đã không tăng đáng kể tỷ lệ tuyển dụng.
CNBC đánh giá ngoại trừ Apple, các công ty công nghệ lớn nhất khác đã phát triển chóng mặt trong thời kỳ đại dịch.
Microsoft có 221.000 nhân viên toàn thời gian vào cuối tháng 6/2022, con số chính thức gần đây nhất hiện có. Đó là mức tăng 40.000 nhân viên so với cùng thời điểm năm 2021, tăng 22% về số lượng nhân viên. Năm trước đó, Microsoft đã bổ sung 18.000 nhân viên, tăng 11%.
Trong danh sách những gã khổng lồ công nghệ, Apple là cái tên duy nhất đang nằm ngoài vòng xoáy cắt giảm nhân sự. Ảnh: Getty Images
Trong một lưu ý về việc sa thải nhân viên của Microsoft, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush nói rằng lĩnh vực công nghệ đã phải chi tiền trong đại dịch để theo kịp nhu cầu tăng cao.
Amazon phức tạp hơn Microsoft vì công ty có lực lượng lao động theo giờ khổng lồ cho các kho hàng của mình.
Tuy nhiên, Amazon đã tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2021, tạo thêm 310.000 việc làm. Đợt bùng nổ nhân sự này thậm chí còn lớn hơn vào năm 2020, khi Amazon tăng hơn 38% và có thêm nửa triệu nhân viên.
Nhìn chung, Amazon báo cáo có 1,6 triệu nhân viên tính đến cuối tháng 12/2021, trong đó khoảng 300.000 người có việc làm chính thức tại công ty.
Một giám đốc điều hành của Amazon nói rằng việc mở rộng quy mô giữa đại dịch Covid của họ là một lý do dẫn đến việc cắt giảm mạnh lần này.
“Trong thời kỳ Covid, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên. Tôi vô cùng tự hào về công việc của nhóm trong giai đoạn này”, Doug Herrington, giám đốc bán lẻ của Amazon cho biết trong một bản ghi nhớ do CNBC thu thập được. “Mặc dù các công ty khác có thể đã chùn bước trước tình hình kinh tế ngắn hạn, nhưng chúng tôi ưu tiên đầu tư cho khách hàng và nhân viên trong thời điểm chưa từng có này”.
Meta (trước đây là Facebook) đã tăng số lượng nhân viên lên hàng nghìn người mỗi năm kể từ khi lên sàn vào năm 2012, theo hồ sơ của SEC.
Vào năm 2020, Meta đã bổ sung hơn 13.000 nhân viên, tăng 30% và là năm tuyển dụng lớn nhất trong lịch sử của công ty. Vào năm 2021, Meta bổ sung thêm 13.000 việc làm. Tính theo tổng số nhân viên, đây là hai năm mở rộng lớn nhất trong lịch sử ngắn ngủi của Facebook.
Alphabet, trước đây là Google, đã không cắt giảm nhiều vị trí như các công ty vốn hóa lớn khác, nhưng trong những tuần gần đây, họ đã cắt giảm 240 vị trí tại Verily, bộ phận khoa học sức khỏe và sa thải 40 người tại Intrinsic, bộ phận chế tạo người máy.
Nhưng trong khi những lần cắt giảm gần đây của Alphabet nhỏ hơn nhiều so với một số công ty khác, thì tốc độ tăng trưởng của nó cũng lớn tương tự.
Vào năm 2021, Alphabet đã bổ sung hơn 21.000 nhân viên, tương đương mức tăng 15% trong năm lên tổng số 156.500 công nhân. Vào năm 2020, Alphabet đã bổ sung hơn 16.000 nhân viên, tương đương mức tăng gần 14%.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó có trước đại dịch vì Alphabet đã tăng số lượng nhân viên ít nhất 10% mỗi năm kể từ năm 2013 và cũng đã bổ sung hơn 20% nhân viên mới vào năm 2018 và 2019.
Apple đã phát triển chậm hơn nhiều trong đại dịch. Trên thực tế, việc tuyển dụng của Apple trong vài năm qua đã diễn ra theo cùng một xu hướng chung kể từ năm 2016.
Tính đến tháng 9/2022, Apple có 164.000 nhân viên, bao gồm cả nhân viên công ty cũng như nhân viên bán lẻ cho các cửa hàng của hãng. Nhưng đó chỉ là mức tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương với mức tăng trưởng thực tế của 10.000 nhân viên. Apple cũng đã tuyển dụng một cách thận trọng vào năm 2020, bổ sung ít hơn 7.000 nhân viên vào năm trước tháng 9/2021.
Đó là lý do phần lớn các gã khổng lồ công nghệ đang mạnh tay cắt giảm nhân sự chưa từng có thì Apple lại tránh được cuộc khủng hoảng này.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại xóm Củi, Quận 8 và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
(CLO) Giải Leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II chinh phục Tà Xùa 2025 quy tụ 100 nhà báo, hứa hẹn hành trình thử thách và trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội đưa kết quả giải ngân thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kiểm điểm, khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
(CLO) Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI đang từng bước đổi mới cách thức vận hành của các khu công nghiệp và nhà máy thông minh, đồng thời đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với trách nhiệm môi trường. Do đó, AI được đánh giá là yếu tố thiết yếu trong tương lai của thị trường bất động sản (BĐS) công nghiệp.
(CLO) Từng được kỳ vọng là “Disneyland của Trung Đông” với vốn đầu tư 64 tỷ USD, Dubailand sau 22 năm vẫn dang dở, phản chiếu tham vọng và thách thức của Dubai.
(CLO) Dịp đầu tháng 4 hàng năm, cây gạo đỏ ở chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại đua nhau bung nở khoe sắc đỏ sáng rực cả một vùng trời, thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan, chụp hình.
(CLO) Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp, bắt giữ 03 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội cùng Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng đoan qua xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không thể chấp nhận đề xuất ngừng bắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến tại Ukraine.
(CLO) Sáng 02/4/2025 tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”.
(CLO) Chính quyền Mỹ bắt đầu sa thải hàng loạt 10.000 nhân viên tại các cơ quan y tế Mỹ vào thứ Ba. Một số nhân viên bị cấm vào nơi làm việc chỉ vài giờ sau khi nhận thông báo thôi việc.
(CLO) Từng được kỳ vọng là “Disneyland của Trung Đông” với vốn đầu tư 64 tỷ USD, Dubailand sau 22 năm vẫn dang dở, phản chiếu tham vọng và thách thức của Dubai.
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản trị điều hành của Hãng hàng không du lịch này.
Vietnam Airlines kết nối trở lại đồng loạt ba đường bay giữa Việt Nam tới Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). Việc khai thác trở lại nhiều đường bay quốc tế và tăng tần suất các chuyến bay trong khu vực thể hiện rõ cam kết của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Ngày 1/4/2025, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã triển khai tài khoản O-MAX giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 30% tổng phí dịch vụ tài chính hàng năm và không phát sinh thêm dù tăng số lượng giao dịch hay sử dụng thêm các dịch vụ khác tại OCB.
(CLO) Trong thời gian gần đây, khoai sâm đất - loại nông sản từng được coi là "hot" và thu hút sự chú ý của không ít người tiêu dùng nhưng nay đã có sự thay đổi mạnh mẽ về giá cả, “cơn sốt” khoai sâm đất dường như đã qua đi, khiến giá của loại nông sản này giảm mạnh.
(CLO) Từ 1/4, Cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên phạm vi cả nước theo phương thức trực tuyến. Dự kiến thời gian điều tra kéo dài tới cuối tháng 7.
(CLO) Ngày 01/04/2025, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm tập trung chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, đồng thời mở rộng đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao toàn diện chất lượng y học thể thao Việt Nam.