Mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu bất ngờ đóng cửa

(CLO) Hà Lan đã chính thức đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu Groningen sau khi chính quyền phê duyệt việc dừng vĩnh viễn các hoạt động khoan tại địa điểm này để hạn chế rủi ro địa chấn ở khu vực phía bắc.

Kể từ tháng 10/2023, mỏ khí đốt chỉ sản xuất được một phần công suất tối đa sau nhiều năm cắt giảm sản lượng nhằm giảm nguy cơ động đất khiến hàng nghìn tòa nhà bị hư hại trong những năm qua. Tuy nhiên, 11 giếng khoan vẫn mở trong trường hợp mùa đông khắc nghiệt và do tình hình quốc tế bất ổn liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Đầu tuần này, Thượng viện Hà Lan đã thông qua luật đóng cửa vĩnh viễn mỏ khí đốt sau khi Chính phủ cam kết rằng hoạt động sản xuất sẽ không bao giờ được nối lại nhằm hạn chế rủi ro địa chấn trong khu vực.

mo khi dot lon nhat chau au bat ngo dong cua hinh 1

Ảnh: RT.

Các thượng nghị sĩ ban đầu dự định thông qua luật này hai tuần trước, nhưng đã hoãn cuộc bỏ phiếu cuối cùng sau khi một số đảng nêu lên lo ngại về nguồn cung năng lượng của đất nước.

Động thái đó đã khiến cả chính quyền và quan chức địa phương ở tỉnh phía Bắc phẫn nộ. Bộ trưởng Khai thác mỏ Hans Vijlbrief, người ủng hộ việc đóng cửa mỏ khí đốt, cho biết ông sẽ từ chức nếu mỏ vẫn hoạt động, đồng thời nêu thêm bất ổn về nguy cơ động đất đối với người dân sống trong khu vực.

Khai trương vào năm 1963, mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu đã đóng góp lớn cho nền kinh tế Hà Lan và vẫn có trữ lượng khí đốt khổng lồ. Thậm chí, Groningen đã sản xuất hơn 50 tỷ mét khối khí đốt vào thời kỳ đỉnh cao cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, kể từ đó, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.600 trận động đất kể từ năm 1986 làm hư hại 85.000 tòa nhà. Không rõ liệu việc ngừng sản xuất có đủ để ngăn chặn hoạt động địa chấn trong khu vực hay không vì các hố rỗng vẫn còn dưới lòng đất.

Vào tháng 2, liên doanh Shell và Exxon NAM, hai nhà điều hành mỏ Groningen, đã yêu cầu tòa án quyết định liệu Chính phủ có nên bồi thường cho việc ngừng sản xuất khí đốt tại địa điểm này hay không.

Theo Reuters, lợi nhuận từ khí đốt đã mang lại 363 tỷ euro (385 tỷ USD) cho Hà Lan kể từ khi bắt đầu sản xuất, trong khi lợi nhuận của Shell và Exxon từ Groningen lên tới gần 66 tỷ euro trong cùng kỳ.

Theo cơ quan thống kê của nước này, trước khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự chống lại Ukraine, 1/4 lượng khí đốt nhập khẩu của Hà Lan có nguồn gốc từ Nga.

Vào năm 2023, thị phần khí đốt tự nhiên của Nga chỉ chiếm chưa đến 9% lượng nhập khẩu của nước này. Trong khi đó, khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ tăng lên và chiếm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu của nước này trong năm ngoái.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: