Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết mỏ khí ngoài khơi lớn và sâu nhất của nước này vừa hoàn tất chuyến xuất hàng thứ 100 đối với sản phẩm condensate. Thông tin được công bố ngày 2/1, trích dẫn từ hãng tin Tân Hoa Xã.
Giai đoạn đầu của dự án khai thác tại mỏ Deep Sea No.1 bắt đầu từ năm 2021, trong khi giai đoạn hai được triển khai từ năm 2025. Theo CNOOC, tổng sản lượng dầu khí tại mỏ này trong năm 2025 đạt hơn 4,5 triệu tấn quy dầu, tương đương sản lượng của một mỏ dầu quy mô trung bình trên đất liền.
Deep Sea No.1 hiện là dự án khai thác khí ngoài khơi sâu nhất của Trung Quốc, với công suất khoảng 15 triệu m³ khí tự nhiên và hơn 1.600 tấn condensate mỗi ngày.
Cũng trong tuần này, CNOOC thông báo phát hiện một mỏ dầu lớn tại khu vực biển Bột Hải. Mỏ Qinhuangdao 29-6 nằm trong tầng địa chất Neogene nông, được ước tính có trữ lượng hơn 100 triệu tấn dầu thô, tương đương khoảng 730 triệu thùng.
Khối lượng dầu khí đã được xác minh tại mỏ này vượt ngưỡng 100 triệu tấn quy dầu. Theo CNOOC, loại dầu tại mỏ mới là dầu thô trung bình đến nặng.
Giống như các tập đoàn năng lượng quốc doanh khác, CNOOC đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác trong nước theo định hướng của chính phủ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn dầu khí nhập khẩu. Tập đoàn này đã ghi nhận sản lượng kỷ lục trong năm 2024 và dự kiến tiếp tục đạt mức cao mới trong năm 2025.
Ngoài thị trường nội địa, CNOOC còn tham gia với vai trò đối tác thiểu số trong nhiều dự án khai thác ngoài khơi lớn, bao gồm liên danh do ExxonMobil dẫn đầu tại Guyana.
Liên danh này đã phát hiện hơn 11 tỷ thùng dầu quy đổi và hiện là đơn vị duy nhất khai thác thương mại tại quốc gia Nam Mỹ này.