Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

(CLO) Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện; tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, ngày 29/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/2018.

Sáng 30/5, tại Hoàng cung Nhật Bản, Thủ đô Tokyo, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, với những nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp Nhà nước.

Việc Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thể hiện sự trọng thị của Hoàng gia Nhật Bản đối với Việt Nam, bởi thông thường một năm nhà vua và hoàng hậu chỉ đón 1 - 2 đoàn thăm cấp Nhà nước.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hội kiến Nhà vua Akihito và Hoàng hậu. Ảnh: TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đã hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bày tỏ xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thể, thân tình của Nhà vua, Hoàng hậu và Chính phủ Nhật Bản trong chuyến thăm lần này. Chủ tịch nước và Phu nhân bày tỏ ấn tượng rất sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản; nhấn mạnh việc người dân Việt Nam lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về tình cảm của Nhà vua và Hoàng hậu dành cho đất nước và con người Việt Nam; đánh giá sau chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu năm ngoái, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc hơn, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản lần này là bước khởi đầu mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản theo hướng sâu sắc, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã trân trọng mời các thành viên Hoàng gia Nhật Bản thăm Việt Nam.

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản dịp này; cảm ơn và bày tỏ xúc động về sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm nồng ấm của Chủ tịch nước và Phu nhân, các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam trong chuyến thăm năm 2017; 

Khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và sẽ ủng hộ và nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhà vua Nhật Bản cho rằng việc tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Cuối buổi hội kiến, Nhà vua và Hoàng hậu chúc Chủ tịch nước và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tốt đẹp, có nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Nhật Bản.

Tối 30/5, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì Quốc yến trọng thể chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản.

* Chiều cùng ngày 30/5, tại trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Chủ tịch nước và Phu nhân và nhân dân Việt Nam dành cho Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2017; vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản với các chuyến thăm Cấp cao, nhiều hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi động trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 45 năm qua, đặc biệt là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014; đánh giá cao và cảm ơn Thượng viện cũng như cá nhân Ngài Chủ tịch Chuichi Date đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp; đề nghị ủng hộ thúc đẩy thương mại, đầu tư vào Việt Nam, tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, nhất là các dự án trọng điểm, lĩnh vực đào tạo chất lượng cao, ứng phó với biển đổi khí hậu... tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động, mở rộng giao lưu nhân dân, giao  lưu địa phương giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF 26) vừa qua; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy tiếp xúc, giao lưu giữa các cơ quan quốc hội hai nước, đặc biệt là giữa các nghị sĩ trẻ trong thời gian tới; khẳng định ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

*Trước đó, chiều 29/5, ngay sau khi tới Thủ đô Tokyo bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm tỉnh Gunma, địa phương hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc.

Tại tỉnh Gunma, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thống đốc Gunma Masaki Osawa; tới thăm công ty Koganei Seiki Co., hoạt động trong lĩnh vực chế tạo động cơ máy bay, xe đua công thức 1. Hiện có 39 người Việt Nam, trong tổng số 240 kỹ sư làm việc cho công ty.

PV

Xem thêm

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Trận địa tư tưởng vững chắc nhất nằm trong lòng dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Trận địa tư tưởng vững chắc nhất nằm trong lòng dân

(CLO) Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên không gian mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng dân. Giữ được lòng dân là giữ được tất cả.  

Giảm thuế phải đúng đối tượng, đúng mức, đúng mục tiêu

Giảm thuế phải đúng đối tượng, đúng mức, đúng mục tiêu

(CLO) Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính rà soát mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động thực tế của mức sống và chi phí sinh hoạt, tránh tình trạng người dân bị đẩy lên bậc thuế cao hơn chỉ vì thu nhập danh nghĩa tăng theo lạm phát.

Trình Quốc hội dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai

Trình Quốc hội dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai

(CLO) Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật này để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực

Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực

(CLO) Chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam đối với công dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đặc xá phải gắn kết chặt chẽ với tái hòa nhập cộng đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đặc xá phải gắn kết chặt chẽ với tái hòa nhập cộng đồng

(CLO) Nhấn mạnh công tác đặc xá phải luôn gắn kết chặt chẽ với công tác tái hòa nhập cộng đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện, giúp đỡ người được đặc xá trở về nơi cư trú sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương phối hợp điều tra sự cố chuyến bay VN34 tại sân bay Munich

Khẩn trương phối hợp điều tra sự cố chuyến bay VN34 tại sân bay Munich

(CLO) Liên quan sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Cộng hòa Liên bang Đức), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách Đức trong quá trình điều tra, đánh giá và làm rõ các vấn đề liên quan đến sự cố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm

(CLO) Ngày 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Quan trọng nhất là hiệu quả đến với người dân

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Quan trọng nhất là hiệu quả đến với người dân

(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, thước đo cao nhất của các chương trình mục tiêu quốc gia không nằm ở số lượng dự án hoàn thành hay tỷ lệ giải ngân mà nằm ở sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày của người thụ hưởng. Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia phải trở thành đòn bẩy đột phá trong tư duy quản lý phát triển.

Cỡ chữ bài viết: