Mỗi cấp, mỗi ngành phải rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

(NB&CL) Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia đặt ra yêu cầu mới trong tư duy và phương thức bảo vệ an ninh: chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa; đồng thời, gắn chặt bảo đảm an ninh với phát triển đất nước. 

Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương cho rằng, đây là yêu cầu có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng đan xen, tác động trực tiếp đến đời sống và quá trình phát triển của đất nước.

+ Thưa Thiếu tướng, Nghị quyết 22-NQ/TW được đánh giá là có bước phát triển mới trong tư duy về an ninh quốc gia. Theo ông, điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết lần này là gì?

- Tôi cho rằng điểm rất đáng chú ý là Nghị quyết đã nhìn nhận vấn đề an ninh trong một không gian rộng hơn, toàn diện hơn và chủ động hơn. Bảo vệ an ninh quốc gia trước hết vẫn là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc. Nhưng trong điều kiện mới, nếu chỉ nhìn an ninh ở những vấn đề truyền thống thì chưa đủ.

An ninh ngày nay gắn với kinh tế, xã hội, lương thực, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, môi trường, không gian mạng và cả an ninh con người. Những vấn đề tưởng như thuộc lĩnh vực kinh tế hay công nghệ nhưng nếu không được nhận diện, quản lý tốt thì đều có thể trở thành vấn đề an ninh.

thieu-tuong-vu-hung-vuong.jpg
Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Hường

Giữ vững an ninh không phải để đóng lại những cánh cửa phát triển, mà để đất nước có đủ môi trường an toàn, ổn định và sức chống chịu để mở rộng không gian phát triển. Đó cũng chính là ý nghĩa rất thiết thực của tư duy “an ninh để phát triển, phát triển để củng cố an ninh” mà Nghị quyết 22-NQ/TW đặt ra.

Điều quan trọng hơn là Nghị quyết đặt bảo đảm an ninh trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển. Giữ vững an ninh là điều kiện để đất nước phát triển nhanh, bền vững; ngược lại, phát triển tạo thêm nguồn lực và sức mạnh cho bảo đảm an ninh. Hai nhiệm vụ này không tách rời nhau.

Tôi cho rằng cách nhìn này rất sát với thực tiễn. Một đất nước muốn phát triển thì trước hết phải có môi trường ổn định, an toàn. Nhưng ổn định không có nghĩa là chỉ xử lý khi vấn đề đã xảy ra. Phải nhìn trước, thấy trước, chuẩn bị trước để hạn chế nguy cơ ngay từ khi còn tiềm ẩn.

+ Một nội dung được Nghị quyết 22 đặc biệt nhấn mạnh là nâng cao năng lực dự báo, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở. Theo ông, đâu là yêu cầu quan trọng để thực hiện tốt điều này?

- Muốn phòng ngừa tốt thì trước hết phải nắm chắc tình hình. Đây là công việc rất cơ bản nhưng trong điều kiện hiện nay đòi hỏi phương pháp phải thay đổi.

Nguy cơ an ninh không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng một vụ việc rõ ràng. Có những vấn đề bắt đầu từ một thông tin sai lệch, một lỗ hổng dữ liệu, một sự phụ thuộc công nghệ, một khó khăn kinh tế - xã hội hoặc một mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở. Nếu không phát hiện sớm, những yếu tố đó có thể tích tụ và trở nên phức tạp.

Vì vậy, công tác dự báo phải thực chất hơn, phải kết hợp thông tin từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều cấp. Đặc biệt, phải coi trọng cơ sở, bởi cơ sở là nơi gần dân nhất, sát dân nhất và cũng là nơi có thể nhận biết sớm nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống.

Cùng với đó là nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác an ninh. Tình hình thay đổi rất nhanh, công nghệ thay đổi nhanh, phương thức phạm tội và các hình thức xâm phạm an ninh cũng thay đổi. Nếu cán bộ không được đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên thì rất khó đáp ứng yêu cầu.

+ Nghị quyết cũng xác định xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, liên hoàn, toàn diện; phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của Nhân dân trong Chiến lược An ninh quốc gia?

- Đây là vấn đề tôi rất quan tâm. Bảo vệ an ninh quốc gia không thể chỉ là việc của Công an hay lực lượng vũ trang. Nghị quyết đã xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Sức mạnh của nền an ninh nhân dân trước hết nằm ở lòng dân, ở sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Khi người dân hiểu rằng bảo vệ an ninh cũng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ môi trường phát triển của địa phương và đất nước thì sức mạnh đó sẽ rất lớn.

Tôi cho rằng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận diện được những nguy cơ mới, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời, phải phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, của các lực lượng ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi lòng dân đồng thuận, khi chính quyền gần dân, hiểu dân và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân thì đó chính là một “lá chắn” rất quan trọng. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì thế phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin và giải quyết tốt những vấn đề từ cơ sở.

+ Nghị quyết 22 mở rộng không gian bảo vệ an ninh sang những lĩnh vực mới như không gian mạng, dữ liệu, công nghệ, năng lượng, môi trường... Theo ông, điều này đặt ra yêu cầu gì đối với công tác bảo đảm an ninh hiện nay?

- Yêu cầu trước hết là phải thay đổi nhận thức. Không gian bảo vệ an ninh quốc gia đã rộng hơn rất nhiều. Một cuộc tấn công mạng, một vụ lộ lọt dữ liệu hay sự cố đối với một hệ thống hạ tầng quan trọng có thể gây tác động rất lớn đến kinh tế và đời sống xã hội.

Vì thế, phải chủ động xây dựng năng lực tự bảo vệ, nâng cao khả năng phát hiện và cảnh báo sớm. Đặc biệt, với dữ liệu và hạ tầng số, cần bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành.

Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng vẫn cần con người. Chúng ta phải có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, có khả năng làm chủ công nghệ và xử lý những tình huống mới. Đồng thời, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng, giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa Trung ương với địa phương.

Nghị quyết 22 đặt ra một yêu cầu rất rõ: phải đủ năng lực bảo vệ đất nước trước cả những thách thức truyền thống và phi truyền thống. Muốn vậy, phải chuẩn bị từ hôm nay, không chờ đến khi nguy cơ trở thành sự cố mới xử lý.

+ Từ yêu cầu đó, theo ông, để Nghị quyết 22-NQ/TW đi vào cuộc sống, điều cần thiết nhất là gì?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là phải biến nhận thức thành hành động cụ thể. Nghị quyết rất đúng và toàn diện, nhưng hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị và trong cuộc sống của người dân.

Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nhận diện những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách, không đùn đẩy cho lực lượng chuyên trách. Người đứng đầu càng phải đề cao trách nhiệm, bởi nếu người đứng đầu không quan tâm đúng mức thì rất khó tạo được chuyển biến đồng bộ.

Tôi cũng cho rằng phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế phối hợp và nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, nhất là ở những lĩnh vực mới. Đồng thời, phải xây dựng lực lượng chuyên trách thật sự tinh nhuệ, hiện đại, có khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và các phương thức bảo vệ an ninh mới.

Sau cùng vẫn là sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Khi mỗi người đều có ý thức bảo vệ an ninh, mỗi cơ quan đều chủ động phòng ngừa rủi ro và các lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau thì chúng ta sẽ tạo được thế chủ động vững chắc hơn.

Giữ vững an ninh không phải để đóng lại những cánh cửa phát triển, mà để đất nước có đủ môi trường an toàn, ổn định và sức chống chịu để mở rộng không gian phát triển. Đó cũng chính là ý nghĩa rất thiết thực của tư duy “an ninh để phát triển, phát triển để củng cố an ninh” mà Nghị quyết 22-NQ/TW đặt ra.

+ Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Xem thêm

Ưu tiên công nghệ trong nước cho Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Ưu tiên công nghệ trong nước cho Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

(CLO) Trong thực hiện xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông quốc gia, Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, khả năng tích hợp, hiệu quả đầu tư, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành và 23 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành và 23 đảng viên

(CLO) Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và cảnh cáo đối với 2 đảng viên; kỷ luật khiển trách đối với 23 đảng viên thuộc các tổ chức đảng có liên quan khác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không được cản trở quyền tiếp cận biển của người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không được cản trở quyền tiếp cận biển của người dân

(CLO) Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý cần bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân. Việc giao, cho thuê, quản lý, vận hành các khu vực biển phải được thiết kế phù hợp, không được cản trở quyền tiếp cận biển của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thực hiện bằng được quan điểm 'an ninh chủ động' xuyên suốt trên các mặt công tác Công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thực hiện bằng được quan điểm 'an ninh chủ động' xuyên suốt trên các mặt công tác Công an

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an; Chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo-phòng ngừa-định hình hiệu quả"; nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng: Khắc ghi dấu ấn một nhân cách lớn

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng: Khắc ghi dấu ấn một nhân cách lớn

(CLO) Ngày 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện phát hành Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng” đã diễn ra trang trọng. Hơn cả một ấn phẩm bưu chính, bộ tem là một thước phim lịch sử thu nhỏ, tôn vinh một bậc đại trí thức, một nhà yêu nước vĩ đại đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thước đo xử lý dự án tồn đọng là phải khơi thông nguồn lực, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

Thước đo xử lý dự án tồn đọng là phải khơi thông nguồn lực, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

(CLO) Về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh thước đo cuối cùng không phải chỉ là số lượng dự án đã có phương án xử lý. Sau khi được tháo gỡ, các dự án phải thực sự được triển khai, đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả, tạo việc làm, giá trị gia tăng, khơi thông nguồn lực và đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, gắn với kết quả đầu ra

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, gắn với kết quả đầu ra

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đánh giá cán bộ vẫn là một khâu cần tiếp tục đổi mới. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra, qua đó làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Công trường 'khát' thợ - 'chảy máu' kỹ sư: Tầng tầng áp lực đè nặng nhà thầu

Công trường 'khát' thợ - 'chảy máu' kỹ sư: Tầng tầng áp lực đè nặng nhà thầu

(CLO) Sự thiếu hụt nhân công trên các công trường xây dựng hiện nay không đơn thuần là câu chuyện biến động thời vụ hay trượt giá ngày công. Đằng sau những đại công trường vắng bóng thợ là sự dịch chuyển của lao động trẻ nông thôn vào các nhà máy, sự phân hóa giữa công trình công và tư, cùng hàng loạt áp lực từ mặt bằng thi công đến giá vật liệu đầu vào. Đứng trước những điều khoản hợp đồng có phần cứng nhắc và định mức chậm cập nhật, các nhà thầu hạ tầng đang phải tự gồng mình gánh lỗ trong thế tiến thoái lưỡng nan.

Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%

Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đưa đầu tư công và mua sắm công thành 'đơn đặt hàng đầu tiên' cho doanh nghiệp nội

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đưa đầu tư công và mua sắm công thành 'đơn đặt hàng đầu tiên' cho doanh nghiệp nội

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo thị trường dẫn dắt, nghiên cứu cơ chế để đầu tư công, các dự án hạ tầng chiến lược, mua sắm công và mua sắm của doanh nghiệp nhà nước trở thành "đơn đặt hàng đầu tiên" cho doanh nghiệp trong nước.

Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

(CLO) Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện “3 kỷ luật”: đó là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư

Gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: