Môi trường sống tự nhiên của 30 thành phố trên khắp thế giới đang bị đe dọa

Thứ sáu, 22/10/2021 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy cơ sở hạ tầng ven biển sẽ có tác động sinh thái đáng kể nếu không được quản lý tốt. Môi trường sống tự nhiên của 30 thành phố trên khắp thế giới đang bị đe dọa.

Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu (22/10) cho biết “Sự cứng hóa ven biển” đang thay thế môi trường sống ven biển tự nhiên bằng tường chắn sóng, cầu cảng và các công trình khác, được “phổ biến rộng rãi” trên khắp các thành phố ở Bắc Mỹ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand.

moi truong song tu nhien cua 30 thanh pho tren khap the gioi dang bi de doa hinh 1

Một bến cảng ở Vancouvẻ. Ảnh: DW

Bài liên quan

Các tác giả của nghiên cứu cảnh báo rằng sự gia tăng của việc cứng hóa bờ biển “sẽ dẫn đến mất môi trường sống tự nhiên rộng lớn còn lại”, chẳng hạn như các rặng đá, bãi cát, bãi bồi và rừng ngập mặn.

Tiến sĩ Ana Bugnot của Đại học Sydney, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nhóm nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa mức độ cứng hóa ven biển và số lượng các loài sinh vật biển xâm lấn hiện diện trong một khu vực địa phương.

Bà nói: “Các cảng là điểm nóng lớn của các loài xâm lấn, vì chúng nằm trong vỏ tàu. Các loài sinh vật này vốn không tồn tại ở bản địa và có thể lan rộng ra các khu vực xung quanh”.

Nghiên cứu trước đây của bà Bugnot đã ước tính rằng ít nhất 1triệu km2 cảnh biển đã bị sửa đổi bằng cách lắp đặt các công trình ven biển trên toàn cầu.

Một số môi trường sống ven biển như bãi bồi và rừng ngập mặn là “rất quan trọng đối với các loài chim di cư… cũng như môi trường sinh sản của các loại cá cụ thể”, bà nói. “Khi bạn đặt một bức tường chắn sóng, bạn đang thay đổi môi trường trầm tích mềm thành một cấu trúc cứng… bạn thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của nơi đó và bạn có thể mất những nơi sinh sản cho một số loài quan trọng".

Các nhà nghiên cứu từ Úc và New Zealand đã phân tích cơ sở hạ tầng ven biển ở 30 thành phố bao gồm Adelaide, Baltimore, Belfast và Vancouver.

Họ phát hiện ra một số yếu tố có liên quan đến sự gia tăng cứng hóa bờ biển. Bà Bugnot cho biết: “Trong các cửa sông mà chúng tôi đã nghiên cứu này, các chỉ số tăng trưởng liên quan đến GDP của một khu vực, dân số và sau đó là một loạt các thông số về vận chuyển và tàu thuyền,” chẳng hạn như số lượt cập cảng cao hơn của tàu chở hàng.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã phát triển một mô hình AI để dự báo sự mở rộng trong khu vực của các loại cơ sở hạ tầng ven biển phổ biến. Sử dụng New Zealand như một nghiên cứu điển hình cụ thể, các nhà nghiên cứu dự báo sự mở rộng của cơ sở hạ tầng ven biển từ 50 đến 76% trong khoảng thời gian 25 năm.

Bà Bugnot cho biết việc có thể dự đoán nơi phát triển cơ sở hạ tầng nhân tạo ven biển trong tương lai có thể giúp đưa ra các quyết định trước khi các công trình mới được xây dựng. 

Phương án lý tưởng là khôi phục một số môi trường sống ven biển về trạng thái ban đầu. Bà Bugnot nói: “Đôi khi đảo ngược các hành động này trong dài hạn sẽ là giải pháp rẻ nhất và hiệu quả nhất".

Ở các địa điểm khác, nơi có hoạt động vận chuyển cao, kỹ thuật sinh thái có thể được sử dụng. “Nếu bạn nghĩ về một bức tường chắn sóng, đó là một bức tường phẳng, thẳng đứng. Chúng ta có thể thử thiết kế chúng trông giống với bờ đá hơn một chút, có đỉnh, đường nứt và gờ "để bắt chước các vi sinh vật tự nhiên", bà nói.

Các bãi bùn, rừng ngập mặn và các sinh cảnh ven biển khác cung cấp các rào cản tự nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm ảnh hưởng của các cơn bão nghiêm trọng, cứu sống hàng nghìn người và 600 tỷ USD mỗi năm, một báo cáo khác cho biết vào tuần trước.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h