Mong muốn Hội Nhà báo các tỉnh, thành tiếp tục góp ý, đóng góp trong công tác sưu tầm hiện vật

(CLO) Chiều 29/10, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, đoàn đại biểu lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và nhiều hội viên nhà báo đã có buổi thăm quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức khai trương hệ thống trưng bày thường xuyên và đón khách tham quan từ ngày 19/6. Bảo tàng được đặt trong khuôn viên Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây không chỉ là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật về lịch sử báo chí mà còn là nơi ghi dấu những ký ức về lịch sử dân tộc, đời sống xã hội nói chung.

Đoàn Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Trần Kim Hoa cho biết: Xuất phát từ ý tưởng, tâm huyết gìn giữ, tôn vinh và phát huy truyền thống tốt đẹp đó của các thế hệ người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ngày 21/8/2014, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các không gian trưng bày được bố trí trên diện tích gần 1.500m2 và được khai thác triệt để trên các diện tích trưng bày khác nhau: trưng bày bằng giải pháp đồ họa trên đai vách, bằng hiện vật, tư liệu gốc và phục chế trong tủ, bục, giá, kệ, trục quay...

Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhà báo Trần Kim Hoa trao đổi thông tin về các hiện vật.

Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhà báo Trần Kim Hoa trao đổi thông tin về các hiện vật.

Ngoài ra, bảo tàng cũng áp dụng các giải pháp công nghệ phát thanh, truyền hình, số hóa để phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng…

Nhân dịp này lãnh đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn Hội Nhà báo các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục góp ý, đóng góp trong công tác sưu tầm để Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp tục là điểm đến lý tưởng của người làm báo và công chúng cả nước.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh (giữa) thăm quan bảo tàng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh (giữa) thăm quan bảo tàng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh: Tôi ở miền Trung ra, mặc dù trời Hà Nội rất lạnh nhưng khi bước vào Bảo tàng Báo chí Việt Nam tôi cảm thấy ấm áp và tự hào. Bản thân tôi như được trôi trong dòng chảy đầy kiêu hãnh của báo chí Việt Nam – Báo chí cách mạng Việt Nam. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều hiện vật phải sưu tầm, bổ sung nhưng hiện nay chừng ấy thôi cũng đã khiến niềm tự hào được dâng lên làm cay khóe mắt.

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế: Việc sưu tầm các hiện vật là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và cán bộ Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Mọi người đã đưa về đây một khối lượng lớn hiện vật và tương đối đầy đủ, có diện mạo báo chí của ba miền qua các giai đoạn lịch sử. Từ trước thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Việc sắp xếp đẹp mắt, bước đầu cho thấy sự thành công nhất định, bởi lâu nay báo chí thường nằm rải rác trong các thư viện, nhiều năm không được quan tâm.

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà báo Dương Phước Thu chia sẻ thêm: Mặc dù không có ai có kinh nghiệm làm bảo tàng nhưng tất cả cán bộ  bảo tàng báo chí đều đã cố gắng thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt những người làm báo ở các tỉnh, thành cũng có những đóng góp rất nhiều cho cái chung, nhưng đặc biệt trong bảo tàng cũng có những nét riêng của từng địa phương. Bảo tàng Báo chí Việt Nam nay trở thành mái nhà chung của những người làm báo cả nước cùng tụ hợp, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm.

Nói về cảm nhận sau khi thăm bảo tàng, nhà báo Lê Thị Biết, Phó Trưởng Phòng Thời sự Đài PT-TH Phú Yên cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, cảm nhận đầu tiên của tôi là rất xúc động. Hơn 20 năm tôi làm nghề, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe những câu chuyện về những người làm báo, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí đó là những câu chuyện có nhiều cảm xúc, đó là sự hi sinh quên mình của những người làm báo thế hệ cha ông.

Nhà báo Lê Thị Biết, Phó trưởng Phòng Thời sự Đài PT-TH Phú Yên

Nhà báo Lê Thị Biết, Phó trưởng Phòng Thời sự Đài PT-TH Phú Yên

"Tôi được chiêm ngưỡng những tác phẩm báo chí đầu tiên cho đến thời kỳ sau này, qua đó tôi càng tự hào hơn về nghề mình đang đảm trách. Tôi cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa. Để làm tốt hơn công việc của mình được giao, nhất là trong thời đại báo chí phải cạnh tranh với loại hình thông tin khác" nhà báo Lê Biết tâm sự.

Nữ phóng viên Khổng Minh Anh - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

Nữ phóng viên Khổng Minh Anh - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

Phóng viên Khổng Minh Anh - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang: Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, điều tôi ấn tượng đầu tiên là những tờ báo cổ có tuổi đời cả trăm năm, tất cả vẫn còn nguyên giá trị. Những nội dung, cách trình bày của một tờ báo trước đây sẽ giúp cho tôi trong quá trình làm báo sau này.

Đoàn Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Trong những tháng qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp nhưng bảo tàng đã đón hơn 4.000 lượt khách, không chỉ là sinh viên học sinh, các nhà nghiên cứu mà còn có nhiều người là khách du lịch nước ngoài, những người quan tâm đến báo chí Việt Nam ở mọi miền tổ quốc.

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: