Một công ty Ấn Độ vẫn ở Nga suốt 8 tháng xảy ra xung đột tại Ukraine

(CLO) Công ty dịch vụ CNTT Ấn Độ Infosys vẫn đang hoạt động tại Moscow 8 tháng sau khi công ty tuyên bố rời đi.

Theo hãng Guardian, công ty này đã duy trì một văn phòng có nhân viên và trả tiền cho các nhà thầu phụ ở thủ đô của Nga để thực hiện các dịch vụ CNTT cho một khách hàng toàn cầu, mặc dù một phát ngôn viên đã tuyên bố rằng thỏa thuận sắp chấm dứt.

Vào tháng 3, Infosys đã thông báo rằng họ đang chuyển ra khỏi Nga.

mot cong ty an do van o nga suot 8 thang xay ra xung dot tai ukraine hinh 1

Kể từ tháng 3, InfoSys đã thông báo đang rút lui khỏi Nga. Ảnh: Chris Helgren/Reuters.

Vào tháng 4, các nguồn tin tại công ty cho biết họ đang "khẩn cấp" tìm cách đóng cửa văn phòng của mình. Bảy tháng sau tuyên bố về ý định đó, văn phòng của Infosys ở Moscow vẫn kiên định giữ bảng hiệu công ty tại bên ngoài trụ sở làm việc và các nguồn tin của công ty xác nhận rằng các nhân viên hành chính tiếp tục làm việc ở đó.

Dù công ty này đã và đang trong quá trình rời khỏi Nga, tuy nhiên, Infosys đang trả tiền cho hai nhà thầu phụ ở Moscow để thực hiện công việc kinh doanh, đặt ra những câu hỏi mới về tốc độ thực hiện "cách ly" khỏi Nga của công ty này.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, hầu hết các công ty tư vấn và công nghệ thông tin toàn cầu chính như SAP, Oracle, PwC, McKinsey, Accenture và KPMG đều đã sớm đóng cửa các hoạt động của họ tại đất nước xứ sở bạch dương.

Bên cạnh đó, nhiều công ty lớn hơn đã không sớm rời đi ngay lập tức vì thấy rằng việc ở lại do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây là không thực tế nhưng chính phủ Ấn Độ lại tỏ ra mâu thuẫn hơn trong lập trường của mình.

Vào tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cho biết có "tiềm năng to lớn" để hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng và từ lâu đã có nỗ lực ở Delhi để xích lại gần hơn với Moscow.

Khi Tổng thống Nga Putin đến thăm trụ sở công ty của Infosys ở Bangalore vào năm 2004, NR Narayana Murthy, với tư cách là chủ tịch đã tuyên bố rằng “chuyến thăm của ông Putin tới Ấn Độ là sự khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước”.

Đồng thời nhấn mạnh, Ấn Độ và Nga chia sẻ một số giá trị chung và đã tận dụng thành công thế mạnh của nhau trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Do chịu nhiều áp lực quốc tế, người đại diện của Infosys chia sẻ: “Kể từ đầu năm, Infosys đã thực hiện một số bước để tạm ngừng hoạt động tại Nga và tất cả nhân viên của Infosys hỗ trợ các dự án khách hàng đã được chuyển đi. Nhấn mạnh rằng Infosys không có bất kỳ mối quan hệ tích cực nào với các doanh nghiệp địa phương của Nga. Quá trình chuyển đổi một số đối tác và nhân viên hành chính còn lại đang được tiến hành.

Lê Na (Theo Guardian)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: