Đồng Nai:

Một đoạn đường gánh 2 công trình thi công, người dân lãnh đủ

Thứ tư, 12/05/2021 13:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công mở rộng đường “ì ạch” chưa được giải quyết, tuyến QL51 nay lại gánh thêm một dự án khác chuẩn bị thi công khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bất an khi hằng ngày phải qua lại trên con đường này.

Việc lưu thông trên QL51 đoạn qua phường An Hòa khó khăn do công trình thi công mở rộng tuyến đường chưa chấm dứt, nay lại thêm một công trình khác khiến nhiều người dân lo lắng

Việc lưu thông trên QL51 đoạn qua phường An Hòa khó khăn do công trình thi công mở rộng tuyến đường chưa chấm dứt, nay lại thêm một công trình khác khiến nhiều người dân lo lắng

Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa có thông báo gửi các cơ quan chức năng về thời gian thi công nút giao Bến Gỗ (nút giao Km2+200 trên quốc lộ 51).

Thông báo của BVEC, bắt đầu từ tháng 5/2021, đơn vị thi công sẽ thi công làn 1+2 (tính từ dải phân cách giữa) khu vực nút giao Bến Gỗ.

Theo đó, BVEC kiến nghị Cục Quản lý đường bộ IV, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở GT-VT, Công an tỉnh này và UBND TP. Biên Hòa hỗ trợ để đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, đồng thời giảm áp lực kẹt xe và tai nạn giao thông qua đây.

Liên quan đến việc thi công mở rộng tuyến QL51 “ì ạch” khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, trước đó báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên trên tuyến quốc lộ này. 

Không những ảnh hưởng từ công trình thi công dự án mở rộng QL51 đoạn ngã 3 Bến Gỗ mà còn phải kể đến công trình thi công dự án chống ngập của TP. Biên Hoà (Đồng Nai) kéo dài trong nhiều năm qua.

Các công trình đang thi công trên QL 51 luôn là nỗi ám ảnh người đi đường trong thời gian qua.

Các công trình đang thi công trên QL 51 luôn là nỗi ám ảnh người đi đường trong thời gian qua.

Tối 11/5, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô qua khu vực thi công đã tự té ngã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó cũng vị trí thi công, một người điều khiển xe Exciter tự té khiến người và phương tiện bị hư hỏng nặng.

Người dân khi lưu thông trên QL51 thời gian qua liên tục phản ánh tình trạng kẹt xe, khói bụi bủa vây gây ảnh hưởng đến đời sống. Việc kinh doanh bị ngừng trệ do ảnh hưởng từ các công trình thi công bủa vây.

Một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến công trình thi công trên QL 51

Một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến công trình thi công trên QL 51

Về phía chính quyền địa phương, UBND TP. Biên Hòa cũng đã nhiều lần ghi nhận tình hình, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể nhằm cải thiện và ổn định lại cuộc sống của nhiều hộ dân bên tuyến QL51.

Văn Thể

Tin khác

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông