Một mùa giải gay cấn, hấp dẫn và đầy cảm xúc

(CLO) Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính. Để một mùa giải thành công đó là sự nỗ lực của Ban tổ chức, sự cống hiến của các VĐV…và một phần không thể thiếu là sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Hình ảnh những pha bóng đẹp mắt, những cuộc tranh tài kịch tính cùng bầu không khí sôi động trên khán đài tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội đã để lại ấn tượng đẹp với những người hâm mộ bóng bàn tại Thủ đô.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020: Một mùa giả gay cấn, hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020: Một mùa giả gay cấn, hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Sau 3 ngày thi đấu Ban Tổ chức đã trao 152 bộ huy chương, trong đó có 38 bộ huy chương vàng, 38 bộ huy chương bạc, 74 bộ huy chương đồng tặng các vận động viên xuất sắc ở 14 nội dung thi đấu.

Phát biểu bế mạc mùa giải, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV- năm 2020 chia sẻ: “Chúng ta sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức của mình ấn tượng đẹp về những trận đấu hay, những pha bóng ngoạn mục, sự nỗ lực chiến thắng của các VĐV, cũng những hoạt động đầy nhiệt huyết của Ban tổ chức và sự quan tâm chia sẻ của người hâm mộ, của giới báo chí trong mùa Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thi đấu cùng nhà báo Phan Huy Thắng báo Nhân dân. (Ảnh: Sơn Hải)

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thi đấu cùng nhà báo Phan Huy Thắng báo Nhân dân. (Ảnh: Sơn Hải)

Để hiểu rõ hơn điều gì tạo nên thành công của giải đấu, Báo Nhà báo & Công luận đã có những cuộc trò chuyện với các VĐV, Ban tổ chức, khán giả và cả đội ngũ trọng tài - những người cầm cân nảy mực ở trong mỗi trận đấu.

Cụ Đặng Xuân Phi (93 tuổi) – Yên Hòa, Cầu Giấy- Một trong những cổ động viên nhiều tuổi nhất, theo dõi cả 3 ngày diễn ra giải

Riêng đối với Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm nay, tôi thấy tổ chức rất trang trọng. Từ khi khai mạc đến các ngày diễn ra.

Tôi chơi môn bóng bàn này từ khi 20 tuổi, sau đó đi bộ đội vẫn duy trì, ngày đó các đơn vị bộ đội thi thoảng có hoạt động đánh bóng bàn giao hữu, bộ môn này vẫn được các cơ quan đơn vị duy trì, nơi nào có điều kiện tổ chức vẫn tổ chức.

Cụ Đặng Xuân Phi (93 tuổi) – Yên Hòa, Cầu Giấy, một trong những cổ động viên nhiều tuổi nhất.

Cụ Đặng Xuân Phi (93 tuổi) – Yên Hòa, Cầu Giấy, một trong những cổ động viên nhiều tuổi nhất.

Tuy nhiên, mọi nhiệm vụ cấp trên giao vẫn phải hoàn thành đầy đủ. Đúng theo tinh thần rèn luyện của bác Hồ là vừa học tập, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chiến đấu. Sau khi xuất ngũ về hưu, hiện nay tôi vẫn duy trì môn này.

Tôi yêu môn thể thao này vì hợp với cả trẻ lẫn già, lứa tuổi nào cũng có thể tham gia được. Môn này duy trì cho tôi một sức khỏe ổn định. Hiện nay tôi sinh hoạt ở CLB bóng bàn phòng giáo dục quận Cầu Giấy.

Cổ động viên nhỏ tuổi có niềm đam mê bóng bàn - bé Nguyễn Trung Thái, 10 tuổi (thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín): 

Cháu đam mê môn bóng bàn từ khi còn nhỏ, lúc đó thấy bố mẹ và mọi người chơi nên cũng rất thích thú, từ năm lớp 2 cháu bắt đầu chơi, khi đó cháu rất thấp so với mặt bàn nên phải kê thêm một bục gỗ, vậy cháu chơi được với cả các anh chị lớn. Mắt cháu có phần kém nên từ nhỏ bố mẹ đã dành nhiều thời gian cho cháu chơi bóng bàn để hạn chế sử dụng điện thoại, cũng nhờ đó mà mắt cháu giờ linh hoạt hơn.

Bé Nguyễn Trung Thái một trong những khán giả nhỏ tuổi đam mê môn bóng bàn, bắt đầu tập từ năm lớp 2.

Bé Nguyễn Trung Thái một trong những khán giả nhỏ tuổi đam mê môn bóng bàn, bắt đầu tập từ năm lớp 2.

Cháu theo dõi các trận đấu tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV. Cháu thấy nhiều cô chú nhà báo đánh rất hay như VĐV chuyên nghiệp, nhưng cũng có những nhà báo đánh ở mức độ trung bình. Cháu cổ vũ cho 2 đội Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam vì cả hai đội này thi đấu đều, có nhiều trận hấp dẫn.

Cháu thấy nhiều chú đánh có kỹ thuật xử lý bóng rất linh hoạt, những động tác khó, việc này sẽ giúp cháu có thêm kinh nghiệm khi thi đấu CLB ở nhà.

Trọng tài bóng bàn Quốc gia - Vũ Tuấn (Liên đoàn bóng bàn Việt Nam:
Người có 40 năm kinh nghiệm làm trọng tài

Các vận động viên năm nay có phong thái và kỉ luật tốt hơn những năm trước. Thứ hai là phong trào mở rộng, không nghiêng về cá nhân nào mà có rất nhiều nhân tố tương lai để nhen nhóm, có cả cây vợt của các địa phương, cho thấy phong trào phát triển ở các địa phương.

Trọng tài bóng bàn Quốc gia - Vũ Tuấn, 40 năm kinh nghiệm làm trọng tài môn bóng bàn.

Trọng tài bóng bàn Quốc gia - Vũ Tuấn, 40 năm kinh nghiệm làm trọng tài môn bóng bàn.

Số lượng VĐV nhiều nhưng ban tổ chức sắp xếp rất phù hợp, một người đánh hai nội dung thì cần có khoảng thời gian nghỉ.

Để điều hành trận đấu, tôi đúc kết từ 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Nếu để ý, tôi đã nhắc nhiều trọng tài về phong thái khi chấm các trận đấu. Hoặc là khi tôi điều khiển trận đấu, tôi không ngồi chính giữa bàn bóng mà ngồi lệch đi một chút thì mới nhìn được mặt lưới một cách đầy đủ, khi bóng chạm lưới biết được luôn, tránh tình trạng bóng chui qua lưới mà không biết.

Chị Phạm Hồng Diễm - Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Công việc thầm lặng, hỗ trợ đắc lực cho các VĐV

Chúng tôi trực buổi sáng, do nhà ở ven đô nên phải dậy từ 5h sáng, 7h có mặt ở cơ quan để chuẩn bị trang thiết bị y tế, thuốc để mang đi. Trong vali vì thế luôn đủ các loại thuốc. Trong đó các những loại thuốc xịt giảm đau nhanh, giúp các VĐV giảm đau tức thì. Trong giải đấu vừa qua đã có VĐV bị đau bụng (do thức ăn), chúng tôi đã sơ cứu kịp thời, VĐV sau khi uống thuốc đã phục hồi nhanh chóng.

Bác sỹ Phạm Hồng Diễm với công việc thầm lặng, hỗ trợ đắc lực cho các VĐV.

Bác sỹ Phạm Hồng Diễm với công việc thầm lặng, hỗ trợ đắc lực cho các VĐV.

Làm nghề lâu năm nên chúng tôi thường xuyên gặp những trường hợp phức tạp, có nhiều tình huống khác nhau, không chỉ tai nạn trong thể thao mà còn các vụ việc về tai nạn giao thông. Đặc biệt với những trấn thương về cơ hoặc xương, chúng tôi đều có những biện pháp xử lý kịp thời.

Nhiều vận động viên khi vận động mạnh xảy ra tai nạn, chảy nhiều máu, khi nhìn thấy máu…có thể người bị nạn cảm thấy bất an về mặt tinh thần, nhưng đối với chúng tôi, trường hợp đó đều được bình tĩnh xử lý.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
Dậy từ 3h sáng, vượt hơn 350 km tham dự lễ khai mạc và tham gia giải đấu

Ở thành phố Hà Tĩnh có khá nhiều các CLB bóng bàn nên anh em Hà Tĩnh chơi hầu như hàng ngày. Việc tham gia sinh hoạt, luyện tập, thi đấu tại CLB cũng chính là bước chuẩn bị cho giải. Điều này diễn ra tự nhiên, thường nhật chứ các tay vợt của Hội Nhà báo Hà Tĩnh không có đợt luyện tập chuyên sâu nào cho giải. Bước chuẩn bị quan trọng nhất là tinh thần.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, thức dậy từ 3h sáng, vượt hơn 350 km tham dự lễ khai mạc và tham gia giải đấu.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, thức dậy từ 3h sáng, vượt hơn 350 km tham dự lễ khai mạc và tham gia giải đấu.

Hội viên hầu như có rất ít tay vợt có thể thi đấu ở các giải đấu (dẫu chỉ là phong trào) nên chuẩn bị cho anh em việc sẵn sàng, hào hứng tham gia giải của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam là cả một việc lớn. Hà Tĩnh chỉ mới lần thứ 2 tham gia nhưng tinh thần và sự nỗ lực là rất lớn.

Giải trước, đơn nam lãnh đạo không vượt qua vòng bảng, giải này đã vào đến tứ kết. Đó là một tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên điều quan trọng là tinh thần, bản lĩnh của anh em đã được nâng lên rõ rệt. Đã không còn sự choáng ngợp, sợ sệt khi ra "biển lớn". Đó là tiền đề tốt đẹp cho tuyển Hà Tĩnh và chắc chắn sẽ là thách thức cho các đội khác trong mùa tới.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải cống hiến và thi đấu hết mình.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải cống hiến và thi đấu hết mình.

Tôi cho rằng Giải là một sân chơi thực sự có ý nghĩa với các hội viên. Điều này là không phải bàn cãi. Tổ chức giải cũng ngày một chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, điều các VĐV mong là ngoài cờ lưu niệm, nên có thêm mỗi VĐV một chiếc áo đấu có logo của Giải để làm kỷ niệm thì thật là ý nghĩa.

Nhà báo Trần Minh Cát Vũ - Đài PTTH HCM - 
Hoa khôi của mùa Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020

Đối với các nhà báo nói chung và các phóng viên biên tập của Đài PTTH HCM khi tham gia giải đều rất háo hức và mong đợi đến ngày tham gia giải. Tôi đặt mục tiêu giao lưu là chính còn về giải thưởng, thành tích, mình chỉ biết cố gắng hết mình, để đạt được giải cao, bên cạnh chuyên môn còn cả may mắn, mình cố gắng hết sức, nếu được giải thì tốt, không thì giao lưu với các anh chị.

Nhà báo Trần Minh Cát Vũ - Đài PTTH HCM, Hoa khôi của mùa Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh: Quang Hùng

Nhà báo Trần Minh Cát Vũ - Đài PTTH HCM, Hoa khôi của mùa Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh: Quang Hùng

Khi được hay tin giải tổ chức vào tháng 10 năm nay, các thành viên của đội đã tích cực tập luyện hằng ngày, tôi xác định tham gia các giải tại TP. Hồ Chí Minh để trau dồi thêm kinh nghiệm. Do ảnh hưởng bởi dịch nên đội cũng không biết quy mô, số lượng như thế nào. Khi chúng tôi ra đến Hà Nội mới được biết số lượng hơn 200 vận động viên, cảm thấy rất vui khi giải vẫn được duy trì và có sự tham gia của các anh chị trên cả nước.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: