Một năm hồi phục chưa được như kỳ vọng của ngành du lịch

(NB&CL) Mặc dù có tốc độ tăng rất nhanh sau 2 năm đối mặt với đại dịch, thế nhưng, con số 3 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng của năm 2022 chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Một năm hồi phục chưa được như kỳ vọng của ngành du lịch

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Điều này được chứng minh bằng con số hơn 18 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ ngành công nghiệp không khói vào thời điểm đó đạt 18,3 tỷ USD, tương đương 421.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam gần như tê liệt. Số du khách tới Việt Nam giảm tới hơn 90%, hàng chục nghìn công ty du lịch, cũng như các ngành nghề liên quan như nhà hàng, khách hàng, vận tải phá sản. Hàng triệu lao động trong ngành mất việc làm, hoặc phải chuyển sang công việc khác.

Quả thật, giai đoạn 2020 - 2021, ngành du lịch đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cho tới khi Chính phủ mở cửa toàn bộ nền kinh tế, mở cửa du lịch, bắt đầu đón những du khách quốc tế đầu tiên vào ngày 15/3/2022, ngành du lịch mới thật sự thoát khỏi cơn “ác mộng”.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính tới hết tháng 11/2022, Việt Nam đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,1 lần so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù có tốc độ tăng rất nhanh, thế nhưng, nếu so với con số 18 triệu lượt khách của năm 2019, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn một chặng đường rất dài để hồi phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, ông Lê Thế Bình - Giám đốc Công ty lữ hành AV.X Travel chia sẻ: Năm Nhâm Dần 2022 được coi là năm khởi đầu thời hậu dịch, do đó, ngành du lịch vẫn cần có thời gian để thích nghi.

Theo ông Bình, thực tế, Việt Nam được đánh giá rất cao trên bản đồ du lịch thế giới, nhờ vào cả thiên nhiên - địa lý, lẫn bề dày lịch sử văn hóa. Thế nhưng, trong năm vừa qua, thế giới đã có rất nhiều biến động, như xung đột Nga - Ukraine, hay Trung Quốc vẫn áp dụng chương trình “zero-COVID”, đã khiến số lượng người tới từ các quốc gia này giảm hẳn.

mot nam hoi phuc chua duoc nhu ky vong cua nganh du lich hinh 1

“Trước dịch, Trung Quốc là một thị trường rất tiềm năng đối với ngành du lịch Việt Nam, thế nhưng năm nay quốc gia này vẫn kiểm soát nghiêm dịch bệnh, nên số lượng du khách Trung Quốc tới Việt Nam không được như dự kiến”, ông Bình nói.

Dù vậy, theo ông Lê Thế Bình, sự phục hồi không được như kỳ vọng trong năm Nhâm Dần, không biết nên vui hay buồn.

Bởi lẽ, trong 2 năm dịch bệnh, số lượng người làm trong ngành du lịch nghỉ việc rất nhiều, hoặc họ chuyển sang bán bất động sản, bán bảo hiểm hay kinh doanh tự do. Cho tới thời điểm hiện tại, họ đã ổn định với công việc mới, nên nhiều người chưa sẵn sàng quay trở lại với du lịch.

“Trước dịch, công ty chúng tôi có khoảng 30 hướng dẫn viên quốc tế, khoảng trên dưới 100 người làm hướng dẫn viên quốc nội. Ở thời điểm hiện tại, cả hướng dẫn viên quốc tế, lẫn quốc nội chưa tới 20 người. Dù tôi đã chấp nhận tăng lương, thưởng, nhưng việc tuyển dụng lại rất khó”, ông Bình nói.

Do thiếu lực lượng lao động, nên việc ngành du lịch quốc tế hồi phục chậm, cũng giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị.

“Tháng 7, tháng 8 là giai đoạn cao điểm của du lịch nội địa, phải 99% các công ty du lịch đều trong tình trạng thiếu hướng dẫn viên. Do đó, dù có lượng khách rất đông, nhưng không dám nhận. Vậy nếu đặt trong bối cảnh, du khách quốc tế tăng đột biến, nhưng các doanh nghiệp không đủ nhân lực phục vụ, điều này không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp, mà còn làm xấu bộ mặt du lịch quốc gia. Du khách quốc tế có thể lựa chọn quốc gia khác để đi nghỉ ngơi”, ông Bình nói.

Nhận định về ngành du lịch năm mới - năm Quý Mão, ông Bình khẳng định: Đây chính là thời điểm bứt phá.

“Dịch bệnh gần như được kiểm soát trên toàn thế giới, có thể Trung Quốc cũng sẽ bước vào giai đoạn mở cửa sau 3 năm đối mặt với dịch bệnh, nên ngành du lịch năm Quý Mão đang rất hứa hẹn để bứt phá. Và bản thân chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị trước để đón sóng”, ông Bình quả quyết.

6 giải pháp “chắp cánh” cho du lịch phát triển

Để hồi phục và bứt phá trong năm Quý Mão, ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch đã đề xuất 6 giải pháp.

Thứ nhất, ông Đức cho biết, sẽ chú trọng khai thác phân khúc thị trường có khả năng chi trả cao như nghỉ dưỡng dài ngày. Trong đó, ưu tiên thu hút khách theo một số loại hình du lịch chuyên đề mà Việt Nam có lợi thế như du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe bên cạnh nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch ẩm thực.

Mở rộng phát triển một số thị trường mới, có lượng khách du lịch ra nước ngoài hằng năm tăng nhanh như Ấn Độ, Trung Đông; Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; Đổi mới, nâng cao chất lượng, tập trung nguồn lực cho một số phương thức, hoạt động xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ hai, về phát triển sản phẩm, ông Đức cho biết, sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, tăng cường trải nghiệm của khách du lịch. Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo (du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch thành phố). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý điểm đến, các khu vực động lực du lịch. Cân bằng phát triển xanh và phát triển du lịch bền vững.

Thứ ba, trong lĩnh vực xây dựng nguồn nhân lực du lịch, ông Đức chia sẻ thêm, sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã xảy ra sự mất cân đối và thiếu hụt lao động trong ngành du lịch.

Do đó, ông Đức cho rằng, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tăng số lượng lao động trực tiếp, chú trọng lao động lành nghề, có tính chuyên nghiệp cao; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch am hiểu về văn hóa, lịch sử đất nước.

Thứ tư, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch quy mô lớn, có thương hiệu trong và ngoài nước phát triển thành lực lượng nòng cốt, giữ vai trò định hướng phát triển sản phẩm, thị trường du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch cao cấp, có giá trị cao.

“Có thể thấy, thời gian qua đã có những tập đoàn đầu tư phát triển những sản phẩm du lịch tạo diện mạo mới cho ngành du lịch Việt Nam. Đây là yếu tố cần được khuyến khích và nhân rộng”, ông Đức nhấn mạnh.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động du lịch là một yếu tố quan trọng. Cơ quan quản lý du lịch chủ động chuyển đổi số các nền tảng dữ liệu du lịch, xây dựng các hệ thống điều hành du lịch hiệu quả như cổng thông tin điện tử, ứng dụng du lịch thông minh, mô hình quản lý điểm đến thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch…

Thứ sáu, ông Đức cho biết sẽ đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương, điểm đến để có sản phẩm đa dạng hóa. Bên cạnh liên kết giữa các doanh nghiệp với hàng không và đối tác để có sản phẩm mang tính trải nghiệm cao, giá cả phù hợp.

Để nắm bắt được thời cơ, bứt phá và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới, ông Đức khẳng định, ngành Du lịch rất cần sự ủng hộ, phối hợp đồng bộ của các Bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác và người dân để sớm đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những nước du lịch phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Lê Minh

Xem thêm

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

(CLO) Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn đánh dấu sự chuyển đổi trong tư duy thu hút FDI của Việt Nam. Thay vì ưu tiên số lượng và quy mô vốn, Việt Nam đang hướng tới thu hút công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Thu hút FDI không phải để có thêm nhà máy, mà để Việt Nam giàu lên thực sự

Nghị quyết 10 thể hiện tư duy đột phá về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(CLO) Nghị quyết 10-NQ/TW cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, mục tiêu của Việt Nam không còn là thu hút thật nhiều vốn FDI, mà là tận dụng dòng vốn này để nâng cao năng lực công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

(CLO) Từ các công trường xây dựng đến nhà máy sản xuất, tác động của sóng nhiệt đang lan rộng khắp nền kinh tế Ấn Độ. Giới chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ ngày càng tăng có thể trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với năng suất và tăng trưởng trong những năm tới.

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

(CLO) Cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo ra những tác động vượt xa phạm vi khu vực, buộc Ngân hàng Thế giới (WB) phải hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và cảnh báo về nguy cơ một cú sốc nguồn cung có thể kéo kinh tế thế giới vào giai đoạn tăng trưởng yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với GRDP đạt trên 5.200 tỷ đồng, công nghiệp phục hồi mạnh mẽ với giá trị sản xuất đạt 34.413 tỷ đồng, trong khi hơn 17.000 lao động được giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

(NB&CL) Việt Nam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Trong quá trình này, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy ba yếu tố then chốt cần được xây dựng đồng bộ là pháp lý, chuẩn hóa hành nghề và quy tắc đạo đức.

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

(CLO) Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy châu Á vào vị trí dễ tổn thương nhất trước cú sốc năng lượng mới từ Trung Đông, theo cảnh báo của cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka.

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

(CLO) Việt Nam đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điện và năng lượng cho phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, ngành năng lượng vẫn còn không ít hạn chế khi các nguồn cung trong nước ngày càng khó đáp ứng nhu cầu tăng cao, buộc Việt Nam phải gia tăng nhập khẩu năng lượng sơ cấp. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

(CLO) Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, NHNN đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

(CLO) Làn sóng doanh nghiệp nước ngoài thu hẹp hoạt động hoặc rút khỏi Cuba đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế vốn đã chìm trong khủng hoảng kéo dài, làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hút đầu tư và phục hồi tăng trưởng của quốc đảo Caribe này.

Dự trữ dầu cạn dần, rủi ro với kinh tế toàn cầu gia tăng

Dự trữ dầu cạn dần, rủi ro với kinh tế toàn cầu gia tăng

(CLO) Lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm xuống mức lo ngại trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, làm dấy lên nguy cơ một đợt tăng giá dầu mới với tác động lan rộng đến lạm phát, thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: