Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ, Bộ Xây dựng kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26 và sáng 27/10/2025, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa nhiều nơi vượt 400mm, riêng khu vực Bạch Mã (Huế) ghi nhận trên 700mm chỉ trong 9 giờ.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều hồ chứa phải vận hành xả lũ, mực nước các sông ở Huế và Đà Nẵng dâng nhanh, vượt báo động 3. Dự báo từ chiều 27/10, lũ trên các sông tiếp tục lên cao, nguy cơ ngập lụt sâu tại vùng trũng ven sông, đồng thời có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

img_20251027_151654.jpg
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ, Bộ Xây dựng kích hoạt ứng phó khẩn cấp. (Ảnh: CVL)

Triển khai Công điện số 203 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 21 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ, Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc, yêu cầu tập trung cao độ để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ thuộc Bộ, tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết; cập nhật, rà soát các phương án phòng chống thiên tai; sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, với tinh thần “chủ động từ sớm, hành động từ xa”.

Các đơn vị phải lường trước kịch bản xấu nhất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ

Cục Đường bộ Việt Nam được giao tập trung kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để kịp thời xử lý, phân luồng giao thông từ xa; đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông thông báo rộng rãi đến người dân. Lực lượng chức năng phải túc trực, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết, cầu phao, bến phà; cắm biển báo, rào chắn tại vị trí nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Đối với các điểm sạt lở, ách tắc giao thông, Cục yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp chính quyền địa phương huy động tối đa máy móc, nhân lực để khắc phục, đảm bảo thông xe sớm nhất, đồng thời chú trọng an toàn cho lực lượng cứu hộ và phương tiện làm nhiệm vụ.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu tổ chức tuần tra, chốt gác các công trình trọng điểm như cầu, đường đèo dốc, khu vực dễ ngập, sạt lở, đặc biệt là các đoạn qua hạ lưu hồ đập, thủy lợi.

Các đơn vị cần chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị để sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt; chủ động lên kế hoạch dừng, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi có tình huống khẩn cấp do mưa lũ.

Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ yêu cầu phương tiện thủy di dời khỏi khu vực cầu vượt sông, tránh va chạm, trôi dạt gây nguy hiểm. Đồng thời, các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy phải thu hồi phao tiêu, báo hiệu khi nhận thông tin xả lũ, bảo đảm an toàn hệ thống báo hiệu và nhanh chóng khôi phục sau mưa lũ.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, hãng bay tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, điều hành bay; theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh lịch, tuyến bay phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng được giao chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn thi công tại khu vực Trung Bộ chủ động phương án ứng phó mưa lũ, sẵn sàng lực lượng và thiết bị để xử lý sự cố công trình, đảm bảo an toàn lao động và giao thông trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Sở Xây dựng các tỉnh Trung Bộ được yêu cầu phối hợp với lực lượng quản lý đường bộ và địa phương khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lũ, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, các Sở phải rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các điểm ngập sâu; chủ động tiêu thoát nước tại các khu vực ngập úng trong đô thị, tránh ách tắc giao thông.

Các đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng, máy móc ứng trực 24/24h, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: