Washington đã liên lạc với đại diện của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để trấn an họ rằng cơ chế áp trần giá với dầu thô của Nga sẽ không nhắm vào các nhà sản xuất dầu khác. Các bình luận trên có thể giúp xoa dịu cuộc tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu hàng đầu và trên thực tế là lãnh đạo OPEC+, về điều mà Washington coi là hợp tác với Nga để tước đoạt nguồn cung của các thị trường ngay khi suy thoái toàn cầu bùng phát.
Nhiều nguồn tin cho rằng, căng thẳng đã âm ỉ giữa các quốc gia tiêu dùng, chẳng hạn như Hoa Kỳ và các nhà sản xuất dầu OPEC về chính sách sản lượng, trong đó, kế hoạch áp trần giá là một trong những lý do khiến tổ chức này quyết định cắt giảm sản lượng.
Tàu chở các sản phẩm dầu mỏ Yang Mei Hu treo cờ Trung Quốc neo đậu tại cảng Kozmino của Nga ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS.
OPEC+, tổ chức khối sản xuất với các đồng minh, trong đó có Nga, đã thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày để cân bằng thị trường và dập tắt sự biến động giá.
Cụ thể, Ả Rập Xê-út tuyên bố mức giảm thực sự có thể sẽ là khoảng 1 triệu thùng/ngày (bpd) do một số thành viên OPEC+ đã phải vật lộn để đạt được các mục tiêu sản lượng hiện có của họ.
Tuần trước, Hoa Kỳ cho biết việc cắt giảm này sẽ thúc đẩy doanh thu của Nga và cho rằng động thái này đã được Ả Rập Xê-út thiết kế, ngay sau đó nước này đã phủ nhận.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris tuần trước rằng việc cắt giảm OPEC+ đã làm tăng giá và có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.
G7 muốn tước đi doanh thu thời chiến của Moscow nhưng tìm cách tránh cú sốc nguồn cung toàn cầu, có thể làm tăng giá và ảnh hưởng đến chính công dân của họ khi lo ngại suy thoái toàn cầu ngày càng gia tăng.
EU đã đồng ý giới hạn trong tháng này nhưng các chi tiết quy định vẫn chưa được hoàn thiện, làm gia tăng sự lo lắng về kế hoạch trong ngành dầu mỏ.
Lê Na (Theo HSNW)