Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty của Trung Quốc

Thứ bảy, 01/08/2020 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Mỹ vừa thông báo áp đặt trừng phạt đối với một công ty và hai quan chức của họ vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty của Trung Quốc và hai quan chức cấp cao của họ vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền - Ảnh: Reuters

Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty của Trung Quốc và hai quan chức cấp cao của họ vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền - Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố, họ đã đưa vào danh sách đen tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, còn được gọi là XPCC, cùng với Sun Jinlong, cựu bí thư của XPCC, và Peng Jiarui, phó bí thư và tổng giám đốc của XPCC, vì các cáo buộc liên quan đến lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng đối với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương.

Theo đó, Washington cho đóng băng bất kỳ tài sản tại Hoa Kỳ nào của công ty và các quan chức; cấm người Mỹ giao dịch với họ; và ngăn cản Sun Jinlong và Peng Jiarui đi du lịch đến Hoa Kỳ.

Động thái này là đòn giáng mới nhất vào quan hệ Mỹ-Trung Quốc, diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, khiến Bắc Kinh phải đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô.

Mới đây, Washington cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Bí thư tỉnh ủy Tân Cương Chen Quanguo, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị nhắm đến, đưa vào danh sách đen của thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc và bí thư đảng ủy đầu tiên của XPCC, cũng như các quan chức khác và Sở công an Tân Cương.

Peter Harrell, cựu quan chức và chuyên gia trừng phạt tại Trung tâm An ninh Mỹ nói rằng từ góc độ kinh tế, hành động Thứ Sáu là một sự leo thang đáng kể của “áp lực Hoa Kỳ” và gửi cảnh báo cho các công ty hoạt động tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc ngược đãi nhóm thiểu số và nói rằng các cơ sở trên địa bàn có nhiều người Duy Ngô Nhĩ được tổ chức nhằm đào tạo nghề và cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h