Theo Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz chiến lược.
Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên của CENTCOM, tuyên bố: “Lực lượng Mỹ đã tiến hành đòn tấn công tự vệ nhằm vào miền nam Iran để bảo vệ binh sĩ khỏi các mối đe dọa từ nước này”. Ông cho biết thêm rằng các mục tiêu cụ thể bao gồm “các bệ phóng tên lửa và tàu Iran đang tìm cách triển khai thủy lôi”.
Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng hai tàu Iran đã bị phát hiện đang rải mìn tại eo biển Hormuz. Đồng thời, lực lượng Mỹ cũng đáp trả sau khi một trận địa tên lửa nhắm vào các máy bay chiến đấu của nước này. Kết quả là quân đội Mỹ đã tiêu diệt các tàu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và phá hủy một trận địa tên lửa đất đối không tại thành phố cảng Bandar Abbas.
Về phía Iran, đại diện IRGC xác nhận đã có 3 vụ nổ xảy ra ở thành phố Bandar Abbas vào rạng sáng ngày 26/5. Iran khẳng định các hệ thống phòng không của họ “đã kích hoạt để chống lại các mục tiêu thù địch”. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều loạt đạn pháo phòng không và vệt khói tên lửa xuất hiện trên bầu trời thành phố cảng này.
Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời các nhân chứng về nhiều vụ nổ trên Vịnh Ba Tư. Trước đó, quân đội Iran cũng thông báo đã bắn hạ một “máy bay không người lái thù địch”, được cho là mẫu MQ-9 Reaper của Mỹ trong khu vực. Mặc dù các vụ nổ gây ra nhiều lo ngại, một quan chức Mỹ khẳng định rằng các đợt tấn công này “tạm thời kết thúc” và không đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn đã hết hiệu lực.
Điều đáng chú ý là các đợt tấn công này xảy ra ngay khi các bên đang thảo luận về một thỏa thuận hòa bình. Iran hiện đang hoàn thiện bản khung thỏa thuận gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến sự trên toàn khu vực, bao gồm cả tình hình tại Lebanon. Nội dung đàm phán cũng bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran, vốn bắt đầu từ ngày 13/4.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cho rằng một thỏa thuận có thể được hình thành sớm nhất vào ngày 25/5. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lại tỏ ra thận trọng hơn khi yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không cần phải “vội vàng”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề nhưng cũng cáo buộc Mỹ “bất nhất” và thường xuyên thay đổi lập trường.