Mỹ cảnh báo các hãng hàng không bay gần biên giới Ukraine-Nga

(CLO) Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) hôm thứ Hai (19/4) kêu gọi các hãng hàng không thực hiện "hết sức thận trọng" khi bay gần biên giới Ukraine-Nga, với lý do tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn bay.
MỸ cảnh báo các hãng hàng không bay gần khu vực biên giới Ukraine-Nga - Ảnh: Reuters

MỸ cảnh báo các hãng hàng không bay gần khu vực biên giới Ukraine-Nga - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga trục xuất nhà ngoại giao Ukraine, tăng tàu chiến ở Biển Đen giữa căng thẳng

Tướng Mỹ dự đoán Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần tới

Nga và Ukraine cùng tập trận quân sự, NATO quan ngại

Trong một thông báo gửi đến các tàu sân bay của Mỹ hôm thứ Bảy, cơ quan Mỹ lưu ý "căng thẳng khu vực leo thang giữa Nga và Ukraine, có thể dẫn đến các cuộc giao tranh xuyên biên giới không được báo trước, gia tăng các hoạt động quân sự hoặc xung đột".

Kể từ năm 2014, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân dụng của Hoa Kỳ tại các khu vực xung quanh biên giới Ukraine-Nga. Thông báo cũng cho biết các hãng hàng không phải thông báo trước ít nhất 72 giờ cho FAA về các chuyến bay dự kiến ​​trong khu vực.

FAA và các cơ quan quản lý hàng không khác lo ngại về khả năng một chiếc máy bay dân dụng bị bắn rơi trong một cuộc xung đột vì nó bị xác định nhầm.

Các nhà điều tra quốc tế cho biết vào năm 2014, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đang bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị bắn rơi ở phía đông Ukraine bởi một tên lửa bắn từ lãnh thổ do phiến quân thân Nga nắm giữ trong cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Ukraine. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng, 2/3 trong số đó là công dân Hà Lan.

Hiện nay, căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng theo cựu cố vấn của thư ký hội đồng an ninh quốc gia Ukraine, Oleksiy Semenov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu: “Nhìn chung, tình hình hiện tại đã tốt hơn so với một tuần trước”.

Ông nói: “Tôi có thể nói rằng tỷ lệ phần trăm của chiến tranh thực sự hoặc thậm chí là xung đột quân sự quy mô trung bình - có thể ở khu vực hoặc ở biên giới - là thấp”, ông nói. "Nhưng nó không có nghĩa là tình hình không thể thay đổi".

Xung đột ở miền đông Ukraine đã ở cường độ thấp kể từ năm 2015, khi một thỏa thuận hòa bình chấm dứt giao tranh lớn. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã đi vào bế tắc ít nhiều khi các xung đột lẻ tẻ vẫn diễn ra tại miền đông, với các cáo buộc của các bên vi phạm lệnh ngừng bắn.

Gần đây, Nga đã tập trung quân đội gần Ukraine trong một đợt tăng cường quân sự trên quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2014, dẫn đến các cáo buộc đe dọa Ukraine và làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới. Nga đã phủ nhận, tuyên bố không đe dọa Ukraine cũng như bất cứ quốc gia nào, và sẽ lưu trú quân khi cảm thấy cần thiết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: