Mỹ cấp cho Ukraine thêm 500 triệu USD để duy trì hoạt động của chính phủ

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mới đây cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 500 triệu USD để giúp chính phủ tiếp tục các hoạt động quan trọng, tăng gấp đôi so với cam kết vào tháng 3.

Bà Yellen nói trong một cuộc họp báo rằng bà đã chia đã các kế hoạch viện trợ trong cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào thứ Năm (21/4).

my cap cho ukraine them 500 trieu usd de duy tri hoat dong cua chinh phu hinh 1

Một toà chung cư ở Ukraine bị tàn phá. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ gửi máy bay 'Bóng ma Phượng hoàng' trong gói viện trợ mới nhất cho Ukraine

Làm thế nào để vực lại nền kinh tế Ukraine?

Số người tị nạn Ukraine vượt qua mốc 5 triệu người

Lô hỗ trợ vũ khí mới nhất của Mỹ đã đến Ukraine

“Nhu cầu của Ukraine là cấp bách, và chúng tôi có kế hoạch triển khai viện trợ trực tiếp này cho Ukraine càng sớm càng tốt. Chúng tôi biết đây mới chỉ là bước khởi đầu của những gì Ukraine sẽ cần để xây dựng lại và tôi cam kết làm việc với Quốc hội cũng như các đồng minh và đối tác quốc tế để hỗ trợ trong trung và dài hạn", bà Yellen nói.

Khoản viện trợ mới sẽ giúp Ukraine trả lương cho chính phủ, lương hưu và tài trợ cho các chương trình xã hội cần thiết để tránh làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo trong cuộc xung đột với Nga.

Bà Yellen cho biết khoản viện trợ trực tiếp trị giá 1 tỷ USD sẽ buộc chính quyền ông Biden phải đưa ra yêu cầu bổ sung ngân sách cho quốc hội và bà đã hứa sẽ yêu cầu các nhà lập pháp giúp đỡ thêm cho Ukraine. Bà nói: “Chúng tôi phải tìm cách đáp ứng nhu cầu của Ukraine".

Ông Shmyhal, người đang ở Washington để tham dự các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, cũng sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của Mỹ. Sau đó, ông sẽ phát biểu tại một sự kiện do Ngân hàng Thế giới tổ chức về nhu cầu tài chính của Ukraine.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva hôm thứ Tư (20/4) cho biết chính phủ Ukraine ước tính rằng nước này cần 5 tỷ đô la Mỹ viện trợ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế hoạt động. Ngân hàng Thế giới tuần trước ước tính rằng một nửa số doanh nghiệp của Ukraine đã đóng cửa, số còn lại đang hoạt động dưới công suất và GDP của nước này trong năm nay sẽ giảm 45%.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra sau khi các Bộ trưởng Tài chính khối G7 hôm thứ Tư (20/4) thông báo rằng họ đã cung cấp và cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine hơn 24 tỷ USD cho năm 2022, đồng thời cam kết sẽ làm nhiều hơn nếu cần.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, viện trợ quốc tế cho Ukraine từ năm 2014 đến nay đã vượt quá 60 tỷ USD.

Trung Kiên (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: