Cảnh sát biển hiện đã phong tỏa khu vực an ninh rộng 10 hải lý, ngăn các tàu thuyền đi vào mà không có sự cho phép và nhằm bảo vệ công chúng "khỏi các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến các vật thể lạ".
Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Khinh khí cầu giám sát là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Ngoại trưởng Mỹ Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì sự cố khinh khí cầu
Lầu Năm Góc nói khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Mỹ
Khu vực này sẽ được phong tỏa cho đến ngày 18/2.
Lầu Năm Góc nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng Hải quân Mỹ đang thực hiện một nhiệm vụ thu hồi nhưng không cho biết rõ thời gian của hoạt động. Hải quân có thợ lặn và tàu không người lái để thu hồi phần còn lại của khinh khí cầu.
“Các phương án trục vớt sẽ tìm cách thu hồi tất cả các mảnh vỡ và bất kỳ vật liệu nào có giá trị tình báo”, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với các phóng viên.
Một quan chức quân sự khác cho biết có nhiều tàu Hải quân Mỹ và tàu Cảnh sát biển trong khu vực nhằm "thiết lập một vành đai an ninh, tiến hành tìm kiếm bất kỳ mảnh vỡ nào có thể có trên mặt nước để đảm bảo an toàn cho người dân".
Lầu Năm Góc cho biết các mảnh vỡ chủ yếu nằm ở độ sâu 14,3 mét dưới nước. "Việc thu hồi dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã từng lên kế hoạch cho các nhiệm vụ ở vùng nước sâu hơn nhiều", quan chức quân sự này cho hay.
Hoàng Nam (theo Reuters)