Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định được đưa ra nhằm ghi nhận "những hành động tích cực mà Chính phủ Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã thực hiện, cùng các cam kết tiếp tục đưa Syria tách biệt hoàn toàn khỏi các hành vi khủng bố quốc tế".
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani trước đó cho rằng việc xóa bỏ điều ông gọi là "rào cản cuối cùng" sẽ giúp Syria kết nối trở lại với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đầu tư.
"Hiện không còn bất kỳ trở ngại nào đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và tái thiết đời sống kinh tế ở Syria", ông nói.
Syria bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979, khi Washington cáo buộc chính quyền của cố Tổng thống Hafez al-Assad hậu thuẫn các nhóm vũ trang.
Việc bị đưa vào danh sách này kéo theo hàng loạt hạn chế đối với viện trợ nước ngoài của Mỹ, xuất khẩu quốc phòng, các mặt hàng lưỡng dụng và giao dịch tài chính. Dù Washington đã dỡ bỏ phần lớn chương trình trừng phạt đối với Syria từ tháng 7/2025, quy chế tài trợ khủng bố vẫn khiến các ngân hàng và nhà đầu tư e ngại khi cân nhắc hoạt động tại nước này.
Bộ Tài chính Mỹ sau đó cho phép các tổ chức tài chính Mỹ cung cấp dịch vụ cho Syria, xử lý thanh toán liên quan đến các ngân hàng Syria và thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý, với điều kiện không liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức vẫn đang bị trừng phạt.
Chính quyền Mỹ ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Ahmed al-Sharaa, người từng là chỉ huy Mặt trận Nusra, chi nhánh của al Qaeda tại Syria, trước khi cắt đứt quan hệ với mạng lưới này vào năm 2016.
Washington đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời cho rằng việc nới lỏng các hạn chế sẽ tạo cơ hội để Syria ổn định, thu hút đầu tư và tái thiết đất nước.