Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt bằng UAV

(CLO) Chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt, khi hai bên không ngừng sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công vào lãnh thổ của nhau.

Vài giờ sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào Ukraine, đánh vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng đường sắt ở các vùng Poltava và Sumy, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kherson do Nga kiểm soát vào thứ Ba (7/10).

Thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, Vladimir Saldo, cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công trả đũa của Kiev vào lãnh thổ bị chiếm đóng tại đây bao gồm 209 UAV và giết chết thường dân trên một chiếc xe.

Hiện trường vụ tấn công bằng UAV của Nga ở vùng Sumy trong bức ảnh được đăng vào ngày 27 tháng 8 năm 2025. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine
Hiện trường vụ tấn công bằng UAV của Nga ở vùng Sumy hồi tháng 8 năm 2025. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Trong khi đó, chính quyền do Ukraine bổ nhiệm trong khu vực này đã cáo buộc Nga giết một người đàn ông ở khu vực do Kiev kiểm soát tại Kherson. “Một cư dân 65 tuổi của Kherson đã bị trúng đạn của địch. Ông ấy đã tử vong”, Thống đốc vùng Kherson, Oleksandr Prokudin, cho biết trên Telegram.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ của Ukraine đã khiến hàng triệu cư dân không có hệ thống sưởi ấm và điện trong nhiều tháng trời trong thời tiết giá lạnh.

AFP đưa tin rằng Ukraine cho biết Nga đã phóng 154 máy bay không người lái và tên lửa vào đêm thứ Hai và kéo dài đến thứ Ba, trong đó khoảng một nửa đã bị đánh chặn.

Ukraine cho biết thêm rằng một máy bay không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng ở khu vực Poltava và Sumy vào sáng sớm thứ Ba, khiến hơn 1.000 người không có điện.

Theo nguồn tin của Nga, một ngày trước đó, Ukraine đã phóng 251 máy bay không người lái về phía Nga và hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 30 km.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov tuyên bố: “Một nghìn người ở bốn khu định cư vẫn chưa có điện”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: