Mỹ đánh giá lại lệnh cấm kim cương Nga của G7 sau phản ứng dữ dội của ngành

(CLO) Mỹ đang đánh giá lại các yếu tố nghiêm ngặt nhất trong lệnh cấm kim cương Nga của G7 sau sự phản đối của các nước châu Phi, các nhà đánh bóng đá quý Ấn Độ và các thợ kim hoàn ở New York, bảy nguồn tin cho biết.

Theo đó, lệnh trừng phạt kim cương Nga được nhất trí vào tháng 12/2023 và bao gồm lệnh cấm trên toàn Liên minh châu Âu. Đây là một trong những thay đổi lớn nhất của ngành trong nhiều thập kỷ.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Washington không thay đổi quan điểm và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với G7 nhằm cấm kim cương của Moscow.

my danh gia lai lenh cam kim cuong nga cua g7 sau phan ung du doi cua nganh hinh 1

Ảnh minh họa; Reuters.

Tuy nhiên, theo quan chức giấu tên khác cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình đạt được sự cân bằng phù hợp giữa việc gây tổn hại cho Nga và đảm bảo rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được”.

Ngoài ra, ba trong số các nguồn tin cho biết Washington đã nguội lạnh trong việc thực thi truy xuất nguồn gốc và các cuộc thảo luận về việc thực hiện truy tìm đã bị đình trệ.

Quan chức chính quyền Biden cho biết cam kết thực hiện cơ chế truy xuất nguồn gốc trước ngày 1/9 áp dụng cho Liên minh châu Âu chứ không phải Mỹ, trích dẫn ngôn ngữ trong tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 vào tháng 12.

Tổng thống của Angola, Botswana và Namibia đã viết thư cho các nhà lãnh đạo G7 vào tháng 2 để bày tỏ quan ngại cho thị trường sẽ không công bằng, vi phạm các quyền tự do và làm tổn hại đến doanh thu. Ba quốc gia này chiếm 30% sản lượng kim cương.

Italy, nước giữ chức chủ tịch G7, từ chối bình luận về quan điểm của Mỹ.

Những người ủng hộ các biện pháp trừng phạt cho rằng cần có cơ chế truy xuất nguồn gốc để đưa ra lệnh cấm mạnh mẽ và nếu không có sự tham gia đầy đủ của Mỹ, quốc gia chiếm 50% thị trường trang sức kim cương G7, thì lệnh cấm này không thể có hiệu quả.

Kể từ tháng 3, các nhà nhập khẩu kim cương vào các nước G7 phải tự chứng nhận kim cương không có nguồn gốc từ Nga, nước sản xuất kim cương thô hàng đầu thế giới. Các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với việc nhập khẩu trực tiếp đá quý của Nga vào tháng 1.

Từ tháng 9, lệnh cấm của EU sẽ yêu cầu những viên kim cương từ 0,5 carat trở lên phải đi qua Antwerp, một trung tâm kim cương hàng thế kỷ ở Bỉ, để được chứng nhận truy xuất nguồn gốc bằng cách sử dụng blockchain - sổ cái kỹ thuật số được sử dụng bởi tiền điện tử.

Các nguồn tin cho biết các cường quốc G7 đã đồng ý rằng Antwerp sẽ là trung tâm hợp lý đầu tiên, các trung tâm khác sẽ được bổ sung sau.

Lê Na (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: