Mỹ đề xuất cấm vận vũ khí toàn Sudan, Nga phản đối

(CLO) Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng lệnh cấm vận vũ khí đang áp dụng tại khu vực Darfur ra toàn bộ Sudan, nhưng nhanh chóng bị Nga phản đối.

Tại cuộc họp ở New York ngày 24/8, phái viên Mỹ Massad Boulos cảnh báo Hội đồng Bảo an cần hành động để ngăn các bên tiếp tục được cung cấp vũ khí. "Sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng có nguy cơ kéo thêm nhiều tác nhân khu vực và các nước láng giềng lún sâu hơn vào cuộc xung đột ở Sudan", ông nói.

Theo dự thảo của Mỹ, lệnh cấm vận sẽ áp dụng trên toàn lãnh thổ Sudan và với tất cả các bên tham chiến, đồng thời bao gồm UAV và công nghệ liên quan.

Washington cũng đề xuất tăng số chuyên gia giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm lệnh cấm vận, phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Lệnh cấm vận hiện chỉ áp dụng tại Darfur và dự kiến hết hạn ngày 12/9 nếu không được gia hạn.

screenshot-2026-08-25-at-083001.jpg
Hàng triệu người dân Sudan phải rời bỏ nhà cửa do cuộc chiến kéo dài. Ảnh: UNHCR/Andrew McConnell

Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ vấp phải phản đối từ Nga, nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng cấm vận toàn quốc sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Sudan, trong khi RSF sử dụng UAV một cách "hỗn loạn" nhằm gây thiệt hại cho dân thường.

Nga cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và châu Âu nhằm vào Sudan, gọi đây là những biện pháp "không thể chấp nhận được và thù địch".

Tướng Abdel-Fattah Burhan, người đứng đầu quân đội Sudan, ngày 24/8 tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới sẽ không ngăn được quân đội giành lại các khu vực do RSF kiểm soát.

Động thái của Mỹ diễn ra khi giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF) bước sang năm thứ tư. Theo Liên hợp quốc, cuộc chiến đã khiến ít nhất 59.000 người thiệt mạng và khoảng 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Riêng nửa đầu năm nay, khoảng 1.400 dân thường thiệt mạng, trong đó hơn 1.120 người chết do các cuộc tấn công bằng UAV vũ trang.

Bà Rosemary DiCarlo, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, cảnh báo số người chết thực tế tại Sudan có thể lên tới hàng trăm nghìn, trong khi các vụ giết người hàng loạt, bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể vẫn tiếp diễn.

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: