WHO cảnh báo Ebola bùng phát tại Uganda, Bộ Y tế cập nhật phác đồ ứng phó

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) vừa cảnh báo Uganda đang ghi nhận đợt bùng phát Ebola nguy hiểm do chủng Sudan ebolavirus (SUDV), với 600 ca nghi mắc và 139 trường hợp tử vong tính đến ngày 5/5. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị và phòng chống Ebola nhằm chủ động ngăn nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lần đầu được phát hiện năm 1976 tại khu vực gần sông Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, đồng thời có thể lây qua quần áo, chăn màn, kim tiêm và các vật dụng nhiễm mầm bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo Ebola có tỉ lệ tử vong rất cao, trung bình khoảng 50%, thậm chí có đợt dịch lên tới 90%. Người bệnh thường diễn tiến nhanh với hội chứng xuất huyết, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Đáng chú ý, đợt dịch tại Uganda hiện nay do chủng Sudan ebolavirus gây ra - một trong những chủng Ebola nguy hiểm từng gây nhiều đợt bùng phát lớn tại châu Phi. Hiện chỉ chủng Zaire ebolavirus có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi chủng Sudan vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, thời gian ủ bệnh Ebola kéo dài từ 2 - 21 ngày. Người mắc bệnh thường có biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, đau họng, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm kết mạc, một số trường hợp nổi ban toàn thân.

Khi bệnh chuyển nặng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng xuất huyết như chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa, ho ra máu, đái máu hoặc chảy máu âm đạo. Nhiều trường hợp nhanh chóng rơi vào sốc, suy gan, suy thận và suy đa cơ quan.

Bộ Y tế cho biết, xét nghiệm RT-PCR hiện là “tiêu chuẩn vàng” để khẳng định ca mắc Ebola. Một trường hợp nghi ngờ được xác định khi có sốt từ 38 độ C trở lên kèm triệu chứng nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày như đi về từ vùng dịch, tiếp xúc người bệnh hoặc động vật nghi nhiễm.

Trước nguy cơ dịch xâm nhập, Bộ Y tế yêu cầu tất cả trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola phải được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế, tuyệt đối không điều trị tại nhà.

4232-000-par8116428.jpg
Bộ Y tế hỏa tốc chỉ đạo toàn quốc ứng phó Ebola, cảnh báo bệnh có thể khiến 90% người mắc tử vong.

Theo cơ quan chuyên môn, điều trị Ebola hiện chủ yếu là điều trị hỗ trợ như bù dịch, hạ sốt, chống sốc, hỗ trợ hô hấp và điều trị suy đa tạng. Với chủng Zaire ebolavirus, hiện có hai loại kháng thể đơn dòng đặc hiệu là Inmazeb và Ebanga, tuy nhiên việc sử dụng cần được cấp phép tại Việt Nam.

Đáng chú ý, hướng dẫn năm 2026 của Bộ Y tế bổ sung 8 điểm mới quan trọng, trong đó cập nhật chủng Sudan ebolavirus để phù hợp tình hình dịch hiện nay; bổ sung thuốc chống nôn, tăng cường bù dịch tích cực và nhấn mạnh bắt buộc khai thác yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày trước khởi phát triệu chứng.

Bộ Y tế cũng lưu ý đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch do nguy cơ diễn tiến nặng rất nhanh.

Theo cơ quan chuyên môn, vi rút Ebola có thể tồn tại trong tinh dịch tới 12 tháng và có khả năng lây qua sữa mẹ. Vì vậy, người bệnh sau xuất viện vẫn cần tiếp tục được theo dõi và tư vấn các biện pháp phòng lây truyền cho cộng đồng.

Ngành y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt; lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Hiện World Health Organization và U.S. Food and Drug Administration đã phê duyệt vắc xin Ervebo để phòng ngừa chủng Zaire ebolavirus. Tuy nhiên, chủng Sudan ebolavirus đang gây dịch tại Uganda hiện vẫn chưa có vắc xin đặc hiệu.

Xem thêm

Vì sao người dân cảm thấy nóng bức, ngột ngạt hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo?

Vì sao người dân cảm thấy nóng bức, ngột ngạt hơn nhiều so với nhiệt độ dự báo?

(CLO) Đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước được đánh giá là gay gắt và kéo dài nhất từ đầu mùa hè năm 2026. Dù nhiệt độ dự báo phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại nhiều khu vực đô thị còn cao hơn đáng kể, khiến người dân luôn trong trạng thái hầm hập, ngột ngạt suốt cả ngày.

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

Hơn 12.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm

(CLO) Từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên đã xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều trường hợp lấn chiếm bãi sông, hành lang bảo vệ đê điều vẫn tồn tại kéo dài, đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm tại cơ sở.

Hải Phòng siết chặt từng khâu, bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 an toàn, công bằng

Hải Phòng siết chặt từng khâu, bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 an toàn, công bằng

(CLO) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Hải Phòng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng yêu cầu cao về an toàn, minh bạch, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và công bằng cho mọi thí sinh.

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

(CLO) Nhờ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực và tổ chức quy trình xuất khẩu theo mô hình “luồng xanh”, nhiều lô sầu riêng Việt Nam hiện chỉ mất khoảng 6 ngày từ thu hoạch đến thông quan. Thời gian này đã được rút ngắn đáng kể so với mức 8 - 11 ngày trước đây, thậm chí có thời điểm kéo dài tới 21 ngày.

Hà Nội như “chảo lửa”, mặt đường gần 60 độ C giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm

Hà Nội như “chảo lửa”, mặt đường gần 60 độ C giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm

(CLO) Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt ngoài trời tăng cao, không khí khô nóng và oi bức kéo dài. Nhiệt độ đo được trên mặt đường ở Hà Nội lên tới gần 60 độ C khiến nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)

4 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội có tân hiệu trưởng

(CLO) Ngày 25/5, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu nhiệm kỳ mới tại nhiều trường thành viên. Đáng chú ý, hai lãnh đạo từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng trường được điều động trở lại vị trí hiệu trưởng trong bối cảnh các trường đại học công lập đang gấp rút kiện toàn bộ máy trước thời điểm kết thúc hoạt động của hội đồng trường theo quy định mới.

Cỡ chữ bài viết: