Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ Venezuela trong 6 tháng

(CLO) Sau khi Chính phủ Nicolas Maduro đạt được thỏa thuận với phe đối lập để có thể tổ chức bầu cử vào năm tới, Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của quốc gia này.

Thỏa thuận này được coi là điều kiện mà Washington đặt ra cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Nhờ việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, các nhà phân tích dự đoán sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng 25%.

Các báo cáo về thỏa thuận này đã xuất hiện vào đầu tháng này, sau một loạt tín hiệu từ Washington rằng họ sẵn sàng nới lỏng chế độ trừng phạt để đổi lấy cam kết từ Chính phủ Venezuela về việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

my do bo lenh trung phat dau mo venezuela trong 6 thang hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Vào năm 2022, xứ cờ hoa đã thực hiện bước đi vượt bậc khi cấp cho tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ) giấy phép quay trở lại Venezuela mà không yêu cầu cam kết nào. Một trong những lý do có thể để dầu thô của nước này thay thế khẩn cấp các sản phẩm năng lượng của Nga.

Kể từ khi hạn chế được dỡ bỏ, chính sách cấp phép mới sẽ cho phép các giao dịch tài chính liên quan đến PDVSA, điều này có thể thúc đẩy đáng kể xuất khẩu dầu của Venezuela.

Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong năm 2022 sụt giảm do việc ngừng triển khai các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng, lệnh trừng phạt của Mỹ và cạnh tranh gia tăng tại thị trường châu Á trọng điểm.

Trong khi đó, từ khi được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép cho Chevron tăng sản lượng dầu ở Venezuela và tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 11/2022, sản xuất và xuất khẩu của nước này đã ổn định và trở lại mức được thấy trước các lệnh trừng phạt thứ cấp vào năm 2020.

Trong năm nay, xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ tăng sau khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng cách cho phép một số đối tác của công ty năng lượng quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) tiếp tục mua dầu thô của Venezuela.

Xuất khẩu dầu thô từ Venezuela trong tháng trước đạt 800.000 thùng/ngày, đây là mức xuất khẩu hàng tháng cao thứ hai kể từ đầu năm. Hầu hết hàng xuất khẩu đều sang Trung Quốc, Reuters đưa tin vào đầu tháng 10.

Xuất khẩu tăng nhờ sản xuất phục hồi, chủ yếu ở vành đai Orinoco, nơi tập trung phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela.

Theo dữ liệu sơ bộ cho tháng 12/2022, sản lượng dầu thô của Venezuela đạt trung bình khoảng 721.000 thùng/ngày. Sản lượng này tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn mức giữa đại dịch.

Tuy nhiên, con số trên vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình ghi nhận trong lịch sử và chưa tới mục tiêu 2 triệu thùng/ngày của PDVSA năm 2022.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: