Tuyên bố chung sau cuộc họp ở Brussels (Bỉ) giữa Mỹ và EU nêu rõ: “Hai bên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm đương đầu trực tiếp, bằng các biện pháp thích hợp, chống lại mọi âm mưu gây thêm bất ổn tình hình năng lượng toàn cầu và né tránh các trừng phạt".
Trong khi đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga về nhiên liệu hạt nhân và dịch vụ làm giàu urani, đồng thời nhất trí tổ chức cuộc họp chung trong năm nay nhằm thúc đẩy các công nghệ tiên tiến như lò phản ứng module cỡ nhỏ.
Một cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Cameron, bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AFP.
Kể từ khi Nga chính thức tấn công Ukraine vào cuối tháng 2/2022, mối quan hệ hợp tác về năng lượng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày càng chặt chẽ. Dù chiến sự đã đẩy lục địa này vào một cuộc khủng hoảng về nguồn cung cấp năng lượng và giá cả cao kỷ lục.
Các chính trị gia châu Âu đã cáo buộc Nga "vũ khí hóa" các nguồn cung cấp năng lượng của mình. Trong khi Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa của Nga bao gồm than và dầu, cũng như mức trần giá do G7 tổ chức đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga.
Cho đến nay, châu Âu đã xoay sở để thay thế phần lớn lượng khí đốt mà họ nhận được trước đây từ Moscow, nhờ sự gia tăng nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo, thời tiết mùa đông ấm áp và các chính sách của EU hạn chế sử dụng khí đốt nói chung.
Mỹ đã cung cấp 56 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho EU vào năm 2022, tăng hơn gấp đôi so với lượng giao hàng của năm trước và đưa châu Âu trở thành điểm đến hàng đầu cho nguồn cung cấp LNG của Hoa Kỳ.
EU không trừng phạt hoạt động nhập khẩu khí đốt hoặc nhiên liệu hạt nhân từ Nga, mặt hàng mà 27 quốc gia thành viên đang phụ thuộc rất nhiều vào Nga.
Theo Cơ quan Cung cấp Euratom, Nga đã cung cấp 20% uranium cho các nhà máy điện hạt nhân của EU - nhiên liệu chính cho họ - vào năm 2021 và 31% dịch vụ làm giàu uranium của họ.
Xứ cờ hoa đã nhập khẩu 35% uranium từ Kazakhstan cùng năm, với 15% từ Canada, 14% từ Úc và 14% từ Nga.
Lê Na (Theo HSNW)