Mỹ gửi thêm quân đến Đông Âu trong bối cảnh Ukraine bế tắc

3000 quân và hơn thế nữa

Nga đã phủ nhận kế hoạch xâm chiếm Ukraine nhưng ra hiệu rằng họ không có tâm trạng thỏa hiệp vào hôm thứ Tư bằng cách chế nhạo Anh, gọi Thủ tướng Boris Johnson là "hoàn toàn bối rối" và cáo buộc các chính trị gia Anh là "thiếu hiểu biết".

my gui them quan den dong au trong boi canh ukraine be tac hinh 1

Các thành viên của Lực lượng Tấn công Đường không Ukraina tham dự các cuộc tập trận quân sự ở vùng Lviv, Ukraina vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Ảnh: RT

Nga đã triển khai hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine và cho biết họ có thể thực hiện các biện pháp quân sự không xác định, nếu các yêu cầu đảm bảo an ninh của họ không được đáp ứng, bao gồm việc NATO không được kết nạp Ukraine.

Lầu Năm Góc cho biết, một phi đội Stryker với khoảng 1.000 quân Mỹ có trụ sở tại Vilseck, Đức sẽ được cử đến Romania. Trong khi đó, khoảng 1.700 quân nhân, chủ yếu từ Sư đoàn Dù 82, sẽ triển khai từ Fort Bragg, Bắc Carolina, đến Ba Lan. Còn lại 300 thành viên dịch vụ khác sẽ chuyển từ Fort Bragg đến Đức.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, mục tiêu là gửi một "tín hiệu mạnh mẽ" tới ông Putin "và nói thẳng ra là với thế giới rằng NATO quan trọng với Mỹ và điều này quan trọng với các đồng minh của chúng tôi".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết việc Mỹ triển khai quân là một dấu hiệu mạnh mẽ của tình đoàn kết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh điều đó, nói rằng phản ứng của liên minh đối với Nga là mang tính phòng thủ và tương xứng.

Các nỗ lực ngoại giao về cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đã bị đình trệ và bế tắc, khi các nước phương Tây mô tả các yêu cầu của Nga là không thể xem xét và Moscow không có dấu hiệu rút lại các yêu cầu đó.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng với Biden trong những giờ tới và có thể tới Nga để gặp ông Putin. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng sẽ sớm gặp ông Putin tại Moscow mà không đưa ra ngày nào.

Hôm thứ Ba, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cáo buộc Nga gí súng vào đầu Ukraine, khiến Điện Kremlin tức giận. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố sau đó: "Nga và Tổng thống Putin rất cởi mở trong việc giao tiếp với tất cả mọi người, ngay cả với một người đang gặp rắc rối" như ông Johnson.

Bộ Ngoại giao Nga còn chế nhạo Ngoại trưởng Anh Liz Truss khi bà nói rằng Anh sẽ "cung cấp và hỗ trợ thêm cho các đồng minh Baltic của chúng tôi trên Biển Đen". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên blog: "Bà Truss, kiến thức của bà về lịch sử không là gì so với kiến thức của bà về địa lý. Sự thiếu hiểu biết của các chính trị gia Anh cần được giải cứu...".

Rò rỉ văn bản Mỹ gửi tới Nga

Trước đó một ngày, trong những bình luận đầu tiên trước công chúng về cuộc khủng hoảng Ukraine năm nay, ông Putin cho rằng Nga buộc phải tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Mỹ.

my gui them quan den dong au trong boi canh ukraine be tac hinh 2

Thủ tướng Anh Boris Johnson hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Ảnh: RT

Mỹ tuyên bố sẽ không gửi quân đến Ukraine để bảo vệ cho nước này trước cuộc tấn công của Nga, nhưng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Moscow và gửi vũ khí để giúp Ukraine tự vệ.

Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu, mặc dù đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU kể từ khi sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Nước này cho rằng các lệnh trừng phạt bổ sung từ phương Tây chỉ là một lời đe dọa trống rỗng.

Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ hai yêu cầu chính của Nga - đó là cấm Ukraine gia nhập NATO và việc triển khai quân ở các nước Đông Âu tham gia liên minh sau Chiến tranh Lạnh.

Tờ El Pais của Tây Ban Nha đã công bố bản sao bị rò rỉ của văn bản phản ứng của Mỹ trước các yêu cầu của Nga, trong đó Washington đề nghị đàm phán với Moscow về một thỏa thuận để cả hai bên không đóng quân hoặc tên lửa ở Ukraine.

Tài liệu cho biết Washington còn đưa ra lời trấn an rằng họ không có tên lửa hành trình ở Ba Lan hoặc Romania, đồng thời thảo luận các bước để ngăn chặn các sự cố nguy hiểm trên không hoặc trên biển.

Hoàng Anh (theo RT)

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

(CLO) Mặt Trăng đang dần co nhỏ khi phần bên trong nguội đi, khiến bề mặt xuất hiện hàng nghìn vết đứt gãy. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra những trận động đất trên Mặt trăng, đặt ra thách thức đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

(CLO) Vào ngày 15/10, KFC, thương hiệu thức ăn nhanh thuộc tập đoàn Yum Brands, đã ký thỏa thuận chọn Coca-Cola làm đối tác cung cấp đồ uống cho các nhà hàng tại Mỹ, chính thức khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài khoảng 40 năm với PepsiCo.

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

(CLO) Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học phát hiện một sao lùn trắng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Hiện tượng kỳ thú này được cho là do sự biến đổi thành phần hóa học trong khí quyển, xảy ra sau khi ngôi sao này "nuốt chửng" tàn tích của những hành tinh từng quay quanh nó.

Cỡ chữ bài viết: