"Hồi tháng 6, Thủy quân lục chiến Mỹ đã chính thức thông báo với lực lượng của chúng tôi rằng khả năng triển khai quân trong cuộc tập trận Ssangyong năm nay sẽ bị hạn chế do tình hình ở Trung Đông", ông Han Seung-jeon, người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo vào 24/8.
Ông cho biết Seoul và Washington đang tiếp tục tham vấn về việc nối lại cuộc tập trận đổ bộ, nhưng không tiết lộ chi tiết. Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi chính thức sau thông báo của Seoul.
Việc hủy bỏ nói trên diễn ra không lâu sau lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước về việc thu hẹp quy mô cuộc tập trận thường niên khác là Ulchi Freedom Shield. Cuộc tập trận này ban đầu dự kiến kéo dài 11 ngày đã kết thúc vào ngày 21/8, sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch.
Vào thời điểm đó, viện dẫn chi phí cuộc tập trận cao, ông Trump nói rằng điều này gửi một tín hiệu "không phù hợp và thù địch" tới Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt của ông với Chủ tịch Kim Jong Un.
Cuộc tập trận Ssangyong diễn ra hai năm một lần, có sự tham gia của lực lượng hải quân Hàn Quốc và Mỹ, nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp, thường bao gồm các cuộc diễn tập đổ bộ đường biển giữa tàu chiến, máy bay và lực lượng lục quân.
Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào nước này. Triều Tiên thường tiến hành các vụ thử vũ khí để đáp trả những cuộc tập trận như vậy.
Vào ngày 20/8, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông nước này nhằm phản đối cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield đang diễn ra lúc đó giữa Hàn Quốc và Mỹ.