Mỹ miễn thuế quan 'đối ứng' cho nhiều mặt hàng nông sản

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng đối với một loạt mặt hàng thực phẩm. Danh sách miễn thuế bao gồm cà phê, trà, các loại trái cây nhiệt đới, nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trong số này đã ghi nhận mức tăng giá hai chữ số trong năm nay tại Mỹ. Số liệu từ Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 9 cho thấy, giá bò miếng tăng tới 17% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm qua.

Bên cạnh đó, giá chuối tăng 7% và cà chua tăng 1%. Tổng thể, nhóm thực phẩm tiêu dùng tại gia đình trong tháng 9 đã tăng 2,7% so với một năm trước đó.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sắc lệnh mới được ký ngày 14/11 nhằm điều chỉnh phạm vi áp thuế đối ứng mà ông Trump từng công bố hồi đầu tháng 4, qua đó loại bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nông sản không thể sản xuất tại Mỹ.

Trước đó, vào ngày 5/9, Tổng thống Mỹ cũng đã ký một sắc lệnh tương tự, miễn thuế đối ứng cho 45 nhóm hàng hóa như vàng, nickel, hóa chất… Đây đều là những sản phẩm "không thể được trồng, khai thác và sản xuất tự nhiên ở Mỹ", hoặc không đủ khả năng sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Sắc lệnh miễn trừ mới nhất này có hiệu lực kể từ ngày 13/11, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách của Tổng thống Trump. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn luôn khẳng định rằng việc tăng mạnh thuế nhập khẩu không phải là nguyên nhân gây ra lạm phát.

Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ đạt được khung thỏa thuận thương mại với Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Cùng ngày 14/11, chính quyền ông Trump cũng đã ký kết thỏa thuận với Thụy Sĩ. Giới chức Mỹ kỳ vọng sẽ đạt thêm nhiều thỏa thuận tương tự trong năm nay, mở đường cho việc giảm thuế đối với hàng loạt sản phẩm khác.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump thường xuyên nhắc đến vấn đề chi phí sinh hoạt. Ông khẳng định nguyên nhân giá cả leo thang là do các chính sách của người tiền nhiệm, chứ không phải bởi thuế nhập khẩu.

Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế học lại cho rằng thuế nhập khẩu chính là một trong những yếu tố góp phần đẩy chi phí lên cao. Họ cảnh báo giá cả sinh hoạt có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong năm tới, khi các doanh nghiệp bắt đầu chuyển phần lớn gánh nặng chi phí sang cho người tiêu dùng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: