Đảo Kharg - xương sống kinh tế của Iran
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự" trên hòn đảo này, nhưng ông quyết định giữ nguyên cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
"Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông Trump nói.
Nằm cách đất liền Iran 15 hải lý, đảo Kharg là xương sống kinh tế của Iran, khi xử lý 90% tổng lượng dầu xuất khẩu của cả nước, tương đương khoảng 950 triệu thùng mỗi năm.
Dù chỉ với chiều dài chỉ 8 km và chiều rộng từ 4 đến 5 km, song vùng nước sâu xung quanh mang lại lợi thế địa lý tự nhiên cho hòn đảo. Độ sâu này cho phép các siêu tàu chở dầu khổng lồ cập bến an toàn và bốc dỡ dầu thô chủ yếu dành cho thị trường châu Á, trong đó Trung Quốc là nước nhập khẩu hàng đầu.
Theo Bộ Dầu mỏ Iran, các cơ sở trên đảo đóng vai trò là trung tâm đầu não quan trọng của ngành. Trạm tiếp nhận dầu thô từ ba mỏ ngoài khơi lớn - Aboozar, Forouzan và Dorood - sau đó được vận chuyển qua một mạng lưới đường ống ngầm phức tạp đến các cơ sở chế biến trên đất liền trước khi được lưu trữ hoặc xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.
Mỹ kêu gọi Iran đầu hàng, không loại trừ khả năng đổ bộ
Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Iran không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời tiếp tục kêu gọi Iran nên “hạ vũ khí” và đầu hàng. Ông Trump còn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran "rất mạnh trong tuần tới".
Theo các nguồn tin cấp cao, Mỹ còn đang điều thêm quân đến khu vực này, bao gồm cả tàu đổ bộ USS Tripoli cùng đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến của nó. Tàu tấn công đổ bộ này, hiện đang ở châu Á, có khả năng chở máy bay chiến đấu. Với sự xuất hiện của nó, 2.500 lính thủy quân lục chiến bổ sung sẽ được gửi đến Trung Đông, cùng với các thủy thủ khác.
Sự xuất hiện sắp tới của tàu đổ bộ USS Tripoli cùng với 3 tàu sân bay khác của Mỹ đang xuất hiện ở các vùng biển quanh Iran tiếp tục dấy lên khả năng rằng Mỹ có thể sẽ thực hiện một cuộc đổ bộ vào Iran,dù có thể sẽ chỉ mang tính hạn chế và chiến lược. Theo các chuyên gia, do đặc thù địa lý ở Iran, quân đội Mỹ chỉ có thể đổ bộ vào Iran qua đường biển hoặc qua lãnh thổ Iraq.
Chiến sự vẫn ác liệt, thương vong ngày càng tăng
Sau gần hai tuần giao tranh, 2.000 người đã thiệt mạng, phần lớn ở Iran, nhưng cũng có nhiều người ở Lebanon và con số ngày càng tăng ở Vùng Vịnh, nơi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ xung đột ở Trung Đông trở thành chiến tuyến.
Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi máy bay chiến đấu Israel oanh tạc các vùng ngoại ô Beirut, Bộ trưởng Nội vụ Lebanon cho biết chính quyền không thể đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn người đã tìm nơi trú ẩn tại thủ đô.
Israel cũng thả truyền đơn đe dọa gây ra sự hủy diệt đối với Lebanon như những gì đã làm ở Gaza, trong bối cảnh đang triển khai thêm quân để chống lại Hezbollah và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng của Lebanon.
Dù chịu nhiều sức ép, Iran cũng như Hezbollah vẫn cho thấy sự kháng cự quyết liệt và không chịu nhượng bộ trước Mỹ và Israel. Họ tiếp tục phóng thêm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel trong ngày 13/3, và có thông tin cho rằng máy bay không người lái của Iran đã bay vào Kuwait, Iraq, UAE, Bahrain và Oman.
Quân đội Israel cũng đã phát động các cuộc tấn công mới trên khắp thủ đô Tehran của Iran. Họ cho biết lực lượng không quân của mình đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran trong ngày 13/3, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các địa điểm sản xuất vũ khí.