Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển quảng trường Ferdowsi ở Tehran, nơi đông đảo người biểu tình đang tụ tập tham gia lễ tuần hành. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định.
Sự việc xảy ra ngay sau khi Israel cảnh báo người dân rời khỏi khu vực vì có kế hoạch tấn công. Bộ trưởng Giao thông Iran cùng Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên cũng có mặt trong đoàn người biểu tình. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.
Trong khi đó, kênh Al Jazeera Arabic đưa tin về một cuộc không kích diễn ra cách đám đông biểu tình ở Tehran chỉ vài mét. Hiện chưa rõ chính xác vị trí cuộc tấn công và cũng chưa có xác nhận về thương vong.
Theo truyền thông nhà nước Iran, đám đông vẫn tiếp tục đổ về Tehran cũng như nhiều thành phố khác để tham gia các cuộc tuần hành, bất chấp các cuộc không kích đang diễn ra trong khu vực do Mỹ và Israel tiến hành.
Ngày Al-Quds, hay còn gọi là Ngày Quds, là sự kiện quốc tế được tổ chức hằng năm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine và phản đối việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. “Al-Quds” là tên tiếng Ả Rập của Jerusalem.
Trong cuộc tuần hành ngày 13/3 này, hàng vạn người dân Iran còn tham gia để thể hiện sự đoàn kết khi mang theo quốc kỳ, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.
Trước đó, ngày 12/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi người dân tham gia các cuộc tuần hành bất chấp tình hình chiến sự. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông kêu gọi người dân Iran “làm cho kẻ thù thất vọng bằng cách xuống đường với số lượng lớn hơn bao giờ hết”.
Iran bắt đầu tổ chức Ngày Al-Quds vào thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ngày này được Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập và Lãnh đạo tối cao đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo Iran, tuyên bố thiết lập.