Tân Giáo chủ Iran tuyên bố cứng rắn, giá dầu lại vọt tăng

(CLO) Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, hôm 12/3 tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để “gây áp lực lên kẻ thù” trong phát biểu công khai đầu tiên từ khi được bổ nhiệm.

Trong bài phát biểu, ông Khamenei cũng nói rằng tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông nên đóng cửa ngay lập tức và “các căn cứ đó sẽ bị tấn công”.

Giá dầu tiếp tục tăng sau tuyên bố được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tăng 9,72% lên mức 95,73 USD/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 9,22% lên 100,46 USD/thùng - lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 100 USD kể từ tháng 8 năm 2022.

Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã gần như ngừng hoạt động kể từ khi chiến sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran bắt đầu. Iran cảnh báo hôm thứ Tư rằng giá mỗi thùng dầu có thể lên tới 200 đô la.

Giáo chủ Iran
Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim

Đây là những phát ngôn công khai đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei kể từ khi được bổ nhiệm làm Giáo chủ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào ngày 9 tháng 3, sau vụ ám sát cha ông, Ayatollah Ali Khamenei, trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ cuối tháng 2.

Ông Mojtaba Khamenei được cho rằng cũng đã bị thương trong vụ tấn công vào khu nhà của cha ông, vụ tấn công khiến cố Giáo chủ Ali Khamenei và một số thành viên thân cận khác trong gia đình ông thiệt mạng.

“Iran sẽ không ngần ngại trả thù cho máu của các liệt sĩ”, ông Mojtaba nói, kêu gọi sự đoàn kết giữa người dân Iran.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, còn được xem là người cứng rắn hơn cả cha mình, mặc dù ông giữ thái độ kín đáo ở Iran trước khi được bầu làm người kế nhiệm cha mình để lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ sự “thất vọng” về việc ông Mojtaba được các giáo sĩ cấp cao của Iran lựa chọn. Ông nói với Fox News rằng: “Tôi không tin ông ta có thể sống yên ổn ở đó”.

Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Israel. Nguồn: X/RT

Hiện, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng quân sự và trọng yếu của Iran sắp kết thúc, khi các cuộc tấn công trên không và trên biển đang gia tăng trong tuần này.

Quân đội Israel tuyên bố bắt đầu một "làn sóng" tấn công quy mô lớn mới vào thủ đô Tehran của Iran, đồng thời ra lệnh sơ tán bắt buộc trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Đáp lại, Iran cũng đã tăng cường các cuộc tấn công trả đũa trong tuần này, khi mở rộng các cuộc oanh tạc các tàu chở dầu trong hoặc gần eo biển Hormuz, bên cạnh tiếp tục nhắm vào các mục tiêu tại Israel và các cơ sở liên quan đến Mỹ tại Trung Đông.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: