Mỹ ngăn chặn tác động trí tuệ nhân tạo đối với quyền con người

(CLO) Chính quyền Tổng thống Biden đã công bố một loạt các mục tiêu sâu rộng vào thứ Ba nhằm ngăn chặn những tác hại do sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các hướng dẫn về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân của mọi người và hạn chế sự giám sát.

Sách trắng có tên 'Kế hoạch chi tiết cho một Tuyên ngôn nhân quyền AI' không đưa ra các hành động thực thi cụ thể, mà thay vào đó là nhằm mục đích kêu gọi hành động của Nhà Trắng để bảo vệ các quyền công dân và kỹ thuật số trong một thế giới được thúc đẩy bởi AI.

my ngan chan tac dong tri tue nhan tao doi voi quyen con nguoi hinh 1

Alondra Nelson phát biểu trong một sự kiện tại nhà hát The Queen, ngày 16 tháng 1 năm 2021, ở Wilmington, Del. Ảnh AP / Matt Slocum

“Chúng ta cần làm việc cùng nhau, không chỉ trong Chính phủ, mà trên tất cả các lĩnh vực, để thực sự đặt công bằng ở trung tâm và quyền công dân ở trung tâm của những cách chúng ta thực hiện và sử dụng và quản lý công nghệ”, Alondra Nelson, Phó giám đốc khoa học và xã hội tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cho biết. 

Văn phòng cho biết sách trắng này đại diện cho một bước tiến lớn trong chương trình nghị sự của chính quyền nhằm yêu cầu các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm và nêu bật các cam kết của các cơ quan liên bang khác nhau trong việc cân nhắc các quy tắc mới và nghiên cứu các tác động cụ thể của công nghệ AI.

Tài liệu xuất hiện sau cuộc tham vấn kéo dài một năm với hơn hai chục phòng ban khác nhau, đồng thời kết hợp phản hồi từ các nhóm xã hội dân sự, nhà công nghệ, nhà nghiên cứu ngành và các công ty công nghệ bao gồm Palantir và Microsoft.

Sách trắng cũng cho biết các bậc cha mẹ cũng như các nhân viên xã hội có thể hưởng lợi khi biết liệu các cơ quan phúc lợi trẻ em có đang sử dụng các thuật toán để giúp quyết định khi nào các gia đình nên bị điều tra về hành vi ngược đãi hay không.

Sách trắng không có quyền đối với các công ty công nghệ phát triển các công cụ cũng như không bao gồm bất kỳ đề xuất lập pháp mới nào. Nelson cho biết các cơ quan sẽ tiếp tục sử dụng các quy tắc hiện có để ngăn chặn các hệ thống tự động gây bất lợi cho người dân một cách bất công.

Mai Vân (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: