Mỹ nhấn mạnh AI là rủi ro đối với hệ thống tài chính

(CLO) Trong báo cáo thường niên mới nhất của mình, Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC) cho biết việc sử dụng AI ngày càng tăng trong các dịch vụ tài chính là một “điểm yếu” cần được theo dõi.

FSOC cho biết trong báo cáo thường niên, mặc dù AI hứa hẹn đem đến nhiều tính năng ưu việt như: giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, xác định các mối quan hệ phức tạp cũng như cải thiện hiệu suất, độ chính xác, nhưng nó cũng có thể “gây ra một số rủi ro nhất định, bao gồm rủi ro về an toàn, an ninh mạng và mô hình”.

FSOC được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để xác định những rủi ro quá mức trong hệ thống tài chính, cho biết sự phát triển của AI cần được giám sát để đảm bảo rằng các cơ chế giám sát “xử lý các rủi ro mới nổi” đồng thời tạo điều kiện cho “hiệu quả và đổi mới”.

my nhan manh ai la rui ro doi voi he thong tai chinh hinh 1

Đây là lần đầu tiên cơ quan tài chính này coi trí tuệ nhân tạo (AI) là rủi ro đối với hệ thống tài chính. Ảnh minh họa: Internet.

FSOC cho biết các nhà chức trách cũng phải “tăng cường chuyên môn và năng lực” để giám sát lĩnh vực này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, đồng thời là chủ tịch FSOC, cho biết việc sử dụng AI có thể tăng lên khi ngành tài chính áp dụng các công nghệ mới nổi và hội đồng sẽ đóng vai trò giám sát “các rủi ro phát sinh”.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một mệnh lệnh hành pháp sâu rộng về AI, tập trung chủ yếu vào những tác động tiềm ẩn của công nghệ này đối với an ninh quốc gia và sự phân biệt đối xử.

Các chính phủ và học giả trên toàn thế giới đã bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển AI chóng mặt, trong bối cảnh các vấn đề đạo đức bao gồm quyền riêng tư cá nhân, an ninh quốc gia và vi phạm bản quyền.

Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford, các nhân viên công nghệ tham gia nghiên cứu AI đã cảnh báo rằng người sử dụng lao động của họ đã không đưa ra các biện pháp bảo vệ đạo đức dù trước đó đã cam kết ưu tiên an toàn.

Tuần trước, các nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu đã đồng ý về một đạo luật mang tính bước ngoặt sẽ yêu cầu các nhà phát triển AI tiết lộ dữ liệu được sử dụng để đào tạo hệ thống của họ và tiến hành thử nghiệm các sản phẩm có rủi ro cao.

Khánh Vy (Theo Al Jazareea)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: