Mỹ nói Hamas 'đánh tháo' kế hoạch ngừng bắn, nhóm Palestine đổ lỗi cho Israel

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Tư cho biết, Hamas đã có hành động "đánh tháo" khi đề xuất nhiều thay đổi không thể thực hiện được đối với đề xuất do Mỹ hậu thuẫn về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Tuy nhiên, chỉ huy cấp cao của Hamas, Osama Hamdan phủ nhận việc nhóm Hồi giáo Palestine này đã đưa ra những ý tưởng mới. Phát biểu với đài truyền hình Al-Araby TV, ông nhắc lại lập trường của Hamas rằng chính Israel đã từ chối các đề xuất và cáo buộc chính quyền Mỹ đang bao che cho đồng minh thân cận của mình.

my noi hamas danh thao ke hoach ngung ban nhom palestine do loi cho israel hinh 1

Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Qatar ở Doha, ông Blinken cho biết một số đề xuất từ Hamas đã tìm cách sửa đổi các điều khoản mà họ đã chấp nhận trong các cuộc đàm phán trước đó.

“Hamas có thể trả lời bằng một từ duy nhất: Có”, Blinken nói. "Thay vào đó, Hamas đã đợi gần hai tuần và sau đó đề xuất nhiều thay đổi hơn, một số trong số đó vượt xa các quan điểm mà tổ chức này đã đưa ra và chấp nhận trước đó".

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng cho biết rằng một số thay đổi được đề xuất của Hamas khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Hai nhằm ủng hộ kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra.

Ông Sullivan nói với các phóng viên: “Mục đích của chúng tôi là đưa quá trình này đi đến hồi kết. Quan điểm của chúng tôi là thời gian mặc cả đã kết thúc”.

Cuối ngày thứ Tư, Hamas đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh "sự tích cực" của họ trong các cuộc đàm phán và kêu gọi Mỹ gây áp lực lên Israel để chấp nhận một thỏa thuận dẫn đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, cũng như rút toàn bộ khỏi vùng đất này, tái thiết và thả tù nhân Palestine.

Nhóm Palestine cho biết, dù các quan chức Mỹ nói Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Biden vạch ra vào ngày 31/5, song "chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ quan chức Israel nào xác nhận sự chấp nhận này".

Mỹ cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất của mình nhưng Israel chưa công khai tuyên bố điều này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần khẳng định Israel sẽ không cam kết chấm dứt chiến sự ở Gaza trước khi Hamas bị loại bỏ.

Đề xuất của ông Biden sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn và thả các con tin Israel ở Gaza theo từng giai đoạn để đổi lấy những người Palestine bị bỏ tù ở Israel, cuối cùng dẫn đến kết thúc vĩnh viễn chiến tranh.

Khi các nhà ngoại giao tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza. Người dân cho biết Israel đã tăng cường oanh tạc bằng máy bay và xe tăng vào tối thứ Tư tại Rafah và trung tâm Gaza, khiến hàng chục người Palestine thương vong.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: