Mỹ nói Trung Quốc có thể sớm có vũ khí hạt nhân mới nhất

(CLO) Tại Hội nghị Giải trừ vũ trang tại Geneva, đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết Bắc Kinh có thể sớm có được "vũ khí hạt nhân kỳ lạ" như tàu không người lái dưới nước và tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Bài liên quan

Trung Quốc đề xuất xây dựng 'Tứ giác châu Phi' cùng với Pháp và Đức

Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đầu tư chớp nhoáng ở ASEAN

Trung Quốc và Ấn Độ đưa hàng chục nghìn quân đến biên giới

Mỹ lo ngại về việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

Đại sứ Robert Wood, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Hội nghị Giải trừ vũ trang ở Geneva cho biết những vũ khí hạt nhân kỳ lạ có thể sớm trở thành một phần trong kho vũ khí của Trung Quốc.

Ông Wood cũng cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng 119 hầm chứa mới ở phía tây bắc đất nước tương tự như những hầm chứa vũ khí hạt nhân. 

Theo ông, Trung Quốc đang tìm cách nâng cao tầm ảnh hưởng bằng cách nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình với công nghệ mới nhất để vũ khí của họ có thể đánh trúng các mục tiêu của Mỹ.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc ước tính rằng Trung Quốc đã có hơn 200 đầu đạn hạt nhân và đang tìm cách tăng gấp đôi con số đó trong thập kỷ qua.

“Trung Quốc đã khác xa so với 10 năm trước, và cường quốc châu Á này hiện đang theo đuổi các loại vũ khí tương tự như một số hệ thống chuyển phát chạy bằng năng lượng hạt nhân mà người Nga đang theo đuổi”, Ông Wood nói.

Cũng theo ông Wood, Nga đang xem xét các cách thức mới để chống lại các hệ thống phòng thủ bằng vũ khí đạn đạo của Mỹ và ông nghi ngờ Trung Quốc đang học theo.

Ông lập luận, vấn đề là trong khi Nga và Mỹ có hơn 11.000 đầu đạn hạt nhân, hai nước hiện vẫn có "khuôn khổ để giải quyết những vấn đề này", nhưng điều này lại không tồn tại với Trung Quốc.

“Cho đến khi Trung Quốc ngồi xuống với Mỹ, nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang tàn khốc sẽ tiếp tục gia tăng và điều đó chẳng có lợi cho ai cả”, Ông Wood cho biết. 

Trung Quốc tuyên bố là "một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm" chỉ có khả năng phòng thủ, nhưng ông cho rằng "khi chúng ta đã thấy rất nhiều những gì Trung Quốc đã và đang làm, họ sẽ phản bác lại những gì đã nói".

“Tất cả mọi người đều quan tâm đến việc các cường quốc hạt nhân nói chuyện trực tiếp với nhau về việc giảm thiểu nguy cơ hạt nhân và tránh tính toán sai lầm", ông cho hay.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: