Mỹ ồ ạt triển khai khí tài đến Trung Đông, Israel bắn phá khắp nơi

(CLO) Mỹ cho biết vào thứ Sáu (1/11) rằng họ sẽ triển khai máy bay ném bom B-52, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục đến Trung Đông.

Trung Đông ngày càng nguy hiểm

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường ném bom Gaza, Lebanon và cả Syria, đồng thời đang phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng từ Iran cho vụ Tel Aviv không kích Tehran vào tuần trước.

Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng việc triển khai sẽ diễn ra trong những tháng tới và chứng minh tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Hoạt động này được cho rằng nhằm thay thế cho các nguồn lực quân sự khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln chuẩn bị rời khỏi khu vực.

my o at trien khai khi tai den trung dong israel ban pha khap noi hinh 1

Một chiếc B-52 Stratofortress của quân đội Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder cho biết trong một tuyên bố: "Nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi".

Mỹ đã có tới hai tàu sân bay ở Trung Đông trong năm qua khi căng thẳng gia tăng kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Việc rút lui của tàu sân bay Lincoln sẽ tạo ra khoảng trống cho tàu sân bay cho đến khi một tàu sân bay khác được đưa đến Trung Đông.

Israel bắn phá khắp nơi, cơ hội ngừng bắn tiêu tan

Trong khi đó, triển vọng ngừng bắn giữa Israel và các đối thủ Hamas và Hezbollah đã bị dập tắt vào thứ Sáu khi các cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 68 người ở Dải Gaza, theo các nhân viên y tế tại vùng đất Palestine này, và ném bom vào vùng ngoại ô phía nam Beirut của Lebanon.

Israel cũng đã tấn công dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào sáng thứ sáu với ít nhất 10 cuộc không kích, theo các nhà báo của Reuters cho biết. Đây là cuộc ném bom đầu tiên vào khu vực này - từng là một quận đông đúc và là thành trì của Hezbollah - trong gần một tuần.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán đối với 10 khu phố riêng biệt tại thủ đô Lebanon.

Hassan Saad, phát biểu trên một con phố ở Beirut, nói: "Đây là một cuộc chiến tàn khốc và Israel không có quyền làm như vậy... Phải đặt ra giới hạn cho Israel vì họ không tuân thủ bất kỳ luật lệ hay đạo đức con người nào".

Một người đàn ông khác ở Beirut, Ali Ramadan, cho biết ông tin rằng các cuộc không kích của Israel là một cách gây áp lực lên Lebanon trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati hôm thứ Sáu đã cáo buộc Israel cản trở mọi tiến triển trong các cuộc đàm phán. "Những tuyên bố của Israel và các tín hiệu ngoại giao mà Lebanon nhận được khẳng định sự ngoan cố của Israel trong việc bác bỏ các giải pháp được đề xuất và kiên quyết thực hiện biện pháp giết chóc và phá hủy", ông nói.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 52 người đã thiệt mạng vào thứ Sáu trong các cuộc không kích của Israel vào hơn một chục thị trấn ở khu vực Baalbek, nơi có di tích La Mã được UNESCO công nhận.

Bộ trưởng Giao thông Lebanon Ali Hamieh cho biết rằng một cuộc không kích của Israel vào thứ sáu tại Syria gần đông bắc Lebanon đã buộc một cửa khẩu biên giới phải đóng cửa. Cuộc ném bom của Israel đã đóng cửa cửa khẩu này vào tháng trước và nó đã mở lại một phần trước cuộc không kích mới nhất.

Bùi Huy (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: