Mỹ oanh tạc 2.000 mục tiêu, Iran hạ thêm tiêm kích F-15

(CLO) Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tính đến 4/3, các lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc oanh kích liên tục cả ngày lẫn đêm nhắm vào gần 2.000 mục tiêu quân sự và chiến lược của Iran.

Các đòn đánh này tập trung vào việc phá hủy năng lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông qua việc tiêu diệt các trận địa tên lửa, trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không và các khí tài hải quân, bao gồm báo cáo về việc 11 tàu chiến của Iran đã bị phá hủy.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy khu phức hợp an ninh của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị tàn phá do cuộc tấn công của Mỹ và Iran.
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy khu phức hợp an ninh của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị tàn phá do cuộc tấn công của Mỹ và Iran.

Quy mô của đợt tấn công này được thể hiện rõ qua số liệu phân tích gần đây, cho thấy có tới gần 900 lượt xuất kích đã được thực hiện chỉ trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch. Mỹ đã ứng dụng các hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tăng cường đáng kể nhịp độ và độ chính xác của các cuộc không kích.

Hình ảnh vệ tinh và các video được chia sẻ cho thấy hỏa hoạn bùng phát dữ dội, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự tại các thành phố và căn cứ lớn của Iran đã bị hư hại nghiêm trọng. Giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng mục tiêu của chiến dịch là làm suy yếu khả năng triển khai lực lượng của Iran trong khu vực và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích của Mỹ. Các mục tiêu bị nhắm tới rất đa dạng, không chỉ là các cơ sở lớn mà còn bao gồm các đơn vị tên lửa riêng lẻ, mảng radar, hầm trú ẩn kiên cố và các bệ phóng.

Trong khi Mỹ tăng cường không kích, lực lượng phòng không Iran tuyên bố đã có những hành động đáp trả hiệu quả. Theo hãng tin Tasnim của Iran vào ngày 4/3, một nguồn tin am hiểu cho biết: “Iran đã nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu F-15 khác của Mỹ”.

Screenshot 2026-03-04 at 09.56.57
F-15 bị rơi tại Kuwait khiến phi công phải nhảy dù thoát nạn.

Nguồn tin này khẳng định thêm với Tasnim rằng: “chiếc máy bay F-15 của Mỹ đã bị Đơn vị Phòng không của Quân đội Iran bắn trúng”. Đây là tổn thất mới nhất mà phía Iran tuyên bố gây ra cho không quân Mỹ.

Trước đó, vào ngày 2/3, lực lượng vũ trang Iran đã bắn rơi một chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ ngay tại khu vực biên giới giữa Iran và Kuwait, một sự kiện đã được Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận.

Nhiều bằng chứng bằng hình ảnh và video quay cảnh chiếc máy bay này rơi xuống lãnh thổ Kuwait đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Các đoạn phim cho thấy phi công đã phải nhảy dù thoát hiểm trước khi phi cơ va chạm mạnh với mặt đất.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: