Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út

(CLO) Ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út nhằm tăng cường năng lực phòng không.

Theo thông cáo, gói mua sắm bao gồm khoảng 20.000 Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến (Advanced Precision Kill Weapon System - APKWS) cùng các đầu đạn đi kèm.

Hải quân Mỹ mô tả APKWS là giải pháp tấn công có chi phí thấp nhưng có độ chính xác cao, giúp tiêu diệt mục tiêu trong cận chiến đồng thời giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn.

anh-chup-man-hinh-2026-07-16-202718.png
Hình minh họa máy bay A-10 khai hỏa APKWS. Ảnh: Public Domain

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ sẽ "hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ" thông qua việc củng cố năng lực của một đồng minh lớn ngoài NATO, đồng thời góp phần duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Nhà thầu chính của hợp đồng là tập đoàn quốc phòng BAE Systems có trụ sở tại Nashua, bang New Jersey.

Thương vụ được công bố trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen có dấu hiệu gia tăng. Hôm 14/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã phóng tên lửa nhằm vào sân bay Abha ở miền nam Ả Rập Xê Út.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thương vụ bán vũ khí sẽ không ảnh hưởng đến năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Xem thêm

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Cỡ chữ bài viết: