Giới chức UAE cho biết đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công và khẳng định nước này có toàn quyền đáp trả các “hành động khủng bố” như vậy. Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nhận định đây là “sự leo thang nguy hiểm”, bất kể do “thủ phạm chính” hay các lực lượng ủy nhiệm tiến hành.
Theo Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi, chiếc UAV vượt qua được hệ thống phòng thủ đã đánh trúng máy phát điện của Nhà máy điện hạt nhân Barakah. Giới chức cho biết không có thương vong và mức độ an toàn phóng xạ vẫn được đảm bảo.
Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang UAE sau đó xác nhận nhà máy vẫn an toàn và không có vật liệu phóng xạ nào bị phát tán ra môi trường.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết thêm hai UAV khác đã bị vô hiệu hóa thành công sau khi được phóng từ khu vực “biên giới phía tây”, nhưng không nêu chi tiết.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho biết ba UAV bị đánh chặn đã bay vào không phận nước này từ phía Iraq. Riyadh cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp quân sự cần thiết để đáp trả mọi hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh quốc gia.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Tehran nhiều lần nhắm mục tiêu vào UAE và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, bao gồm cả các cơ sở dân sự và năng lượng.
Hơn 5 tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, Mỹ và Iran vẫn chưa thu hẹp được khác biệt dù các nỗ lực ngoại giao đang tiếp diễn nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới.
Washington yêu cầu Tehran dỡ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz. Đổi lại, Iran yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon - nơi Israel đang giao tranh với Hezbollah - lực lượng ủng hộ Iran.