Mỹ thông báo sẽ áp thuế 30% lên Liên minh châu Âu và Mexico

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy đã đe dọa sẽ áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1 tháng 8.

Ông Trump đã công bố mức thuế quan mới nhất trong các bức thư riêng gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum được đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của ông vào thứ Bảy.

EU và Mexico, cả hai đều là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, đã phản ứng bằng cách gọi mức thuế quan này là không công bằng và gây gián đoạn, đồng thời cam kết tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được thỏa thuận thương mại rộng hơn trước thời hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà tin chắc một thỏa thuận có thể đạt được. "Tôi luôn nói rằng trong những trường hợp này, điều cần làm là giữ bình tĩnh để đối mặt với bất kỳ vấn đề nào", bà Sheinbaum phát biểu tại một sự kiện ở bang Sonora, Mexico.

"Chúng tôi cũng xác định rõ ràng những gì chúng tôi có thể hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ, và những gì chúng tôi không thể. Và có một điều không bao giờ có thể thương lượng: chủ quyền của đất nước chúng tôi", bà nói.

Tuần này, ông Trump đã gửi những lá thư tương tự tới 23 đối tác thương mại khác, bao gồm Canada, Nhật Bản và Brazil, thiết lập mức thuế quan chung từ 20% đến 50%.

Tổng thống Mỹ cho biết mức thuế 30% này "tách biệt với tất cả các mức thuế theo ngành", cho biết mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu và mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu sẽ vẫn được giữ nguyên.

Mức thuế quan đề xuất dành cho Mexico thấp hơn mức 35% của Canada, khi cả hai lá thư đều đề cập đến dòng chảy fentanyl mặc dù dữ liệu của chính phủ cho thấy số lượng ma túy bị thu giữ tại biên giới Mexico cao hơn đáng kể so với biên giới Canada.

So sánh mức thuế quan mà Mỹ áp với các nước
vào ngày 2/4 vào kể từ ngày 7/7

untitled.jpg

"Mexico đã giúp tôi bảo vệ biên giới, NHƯNG những gì Mexico đã làm vẫn chưa đủ. Mexico vẫn chưa ngăn chặn được các băng đảng đang cố gắng biến toàn bộ Bắc Mỹ thành sân chơi buôn bán ma túy", Trump viết.

Theo chính quyền Mỹ, chỉ 0,2% tổng số fentanyl bị thu giữ tại Hoa Kỳ đến từ bên kia biên giới Canada, trong khi phần lớn có nguồn gốc từ biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

Mexico xuất khẩu hơn 80% tổng lượng hàng hóa sang Hoa Kỳ và thương mại tự do với nước láng giềng phía bắc đã đưa Mexico trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen cho biết mức thuế quan 30% "sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng thiết yếu xuyên Đại Tây Dương, gây bất lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và bệnh nhân ở cả hai bờ Đại Tây Dương".

Bà cũng cho biết trong khi EU sẽ tiếp tục hướng tới một thỏa thuận thương mại, EU "sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của EU, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đối phó tương xứng nếu cần thiết".

Trong thư gửi EU, ông Trump yêu cầu châu Âu bãi bỏ thuế quan của chính mình. "Liên minh châu Âu sẽ cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thị trường hoàn toàn, mở, không áp thuế quan, nhằm giảm thâm hụt thương mại lớn", ông viết.

Vào tháng 4, ông Trump từng tuyên bố sẽ cho các đối tác thời hạn 90 ngày để đạt được hàng chục thỏa thuận thương mại mới, nhưng cho đến nay mới chỉ đạt được các thỏa thuận khung với Vương quốc Anh, Trung Quốc và Việt Nam. Sau đó ông đã tuyên bố gia hạn thời gian đàm phán đến ngày 1/8

Hàng loạt sắc lệnh thuế quan của Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng đã bắt đầu tạo ra hàng chục tỷ đô la doanh thu mới mỗi tháng cho Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Sáu, doanh thu từ thuế hải quan của Hoa Kỳ đã vượt mốc 100 tỷ đô la trong năm tài chính liên bang tính đến tháng 6.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: