Mỹ tăng cường khả năng tác chiến điện tử ở Biển Đông

(CLO) Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai một đơn vị tác chiến điện tử đến Biển Đông, động thái mới nhất của chính quyền Trump nhằm gây sức ép với Trung Quốc sau khi gọi các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh là "hoàn toàn bất hợp pháp".
Một thành viên phi hành đoàn trên khu trục hạm USS Ralph Johnson thực hiện nhiệm vụ vào ngày 14 tháng 7 gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông - Ảnh: US Navy

Một thành viên phi hành đoàn trên khu trục hạm USS Ralph Johnson thực hiện nhiệm vụ vào ngày 14 tháng 7 gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông - Ảnh: US Navy

Hai đơn vị đặc biệt sẽ được triển khai đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vào đầu năm 2021, để hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chiến tranh điện tử và chiến tranh mạng đến nhắm mục tiêu tên lửa chính xác. Ít nhất một trong số họ sẽ đóng quân quanh Biển Đông.

Làm gián đoạn liên lạc quân sự Trung Quốc thông qua "tác chiến điện tử" sẽ là một phản ứng hiệu quả đối với tình trạng khẩn cấp ở Biển Đông, một cựu sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho biết.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông với "đường chín đoạn" gây tranh cãi, và đẩy nhanh việc mở rộng quân sự ở vùng biển này trong thập kỷ qua.

Trung Quốc đã xây dựng một đường băng dài 3.000 mét và một cảng quân sự quy mô lớn trên Đảo Chữ Thấp của Việt Nam. Đảo Phú Lâm - một phần của quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam - là nơi có nhà chứa máy bay chiến đấu và được cho là được trang bị tên lửa đất đối không và phòng không.

Trung Quốc cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hải quân tại Biển Đông.

Ngoài bố trí lực lượng trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc còn triển khai trên các tên lửa bờ biển có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên Biển Đông.

Để chống lại điều này, Hoa Kỳ muốn tăng khả năng ngăn chặn Trung Quốc theo dõi các lực lượng Mỹ nên xung đột vũ trang nổ ra ở vùng biển.

Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc được xây dựng dựa trên chiến thuật chống tiếp cận/từ chối xâm nhập, hoặc A2/AD, kết hợp tên lửa và cảm biến để từ chối tự do di chuyển của kẻ thù và ngăn chặn chúng tiếp cận lục địa Trung Quốc.

Hoa Kỳ và đồng minh của họ "phải hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể đánh bại các hệ thống vũ khí này", cựu sĩ quan Mỹ nói.

"Một trong những cách là thông qua các công nghệ có thể đánh lừa khả năng tìm kiếm tên lửa trên một số vũ khí này, để chức năng tìm kiếm nghĩ rằng mục tiêu sẽ tiến về phía tàu sân bay hoặc một con tàu, nhưng nó thực sự đi về phía một nửa nước dặm hoặc nhiều hơn nữa. Điều này có thể được thực hiện, nhờ tác chiến điện tử".

Nếu việc tiếp cận Biển Đông trở nên bất khả thi, quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa từ xa.

Tướng về hưu Jack Keane, cựu phó tổng tham mưu quân đội, nói rằng Hoa Kỳ tin rằng chiến lược A2/AD của Trung Quốc mang lại cho Bắc Kinh một lợi thế cạnh tranh. Do đó, Washington phải chắc chắn rằng "có một sự răn đe hiệu quả ở đó và các tên lửa tầm xa là một phần của chiến lược của Hoa Kỳ", ông nói.

Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga năm ngoái và đã phát triển các tên lửa mới. Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán với các nước châu Á về địa điểm triển khai loại vũ khí mới này.

Sự kiểm soát ngày càng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ hạn chế hoạt động của Hoa Kỳ ở khu vực này, khiến Biển Đông trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc mang tên lửa đạn đạo nhắm vào Hoa Kỳ.

Trong thời gian gần đây, Mỹ có những hành động và tuyên bố mạnh mẽ cho thấy họ sẽ xuất hiện thường xuyên ở khu vực Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải.

Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố "Yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp" - báo hiệu sự thay đổi quan điểm trung lập trước đây của chính quyền Trump đối với vùng biển này.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson đã tiến hành chiến dịch tự do hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa, cùng với các tàu của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: