Ông nói: “Tôi nghĩ phương án trừng phạt hay nhất là giữ xuất khẩu của Iran ở mức thấp nhưng cũng đảm bảo giá bán ra không được quá cao”.
Tehran đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc châm ngòi cho cuộc chiến của Hamas vào Israel. Đồng thời nước này đã nhiều lần cảnh báo chiến sự sẽ leo thang.
Ảnh minh họa: RT.
Trong khi đó, Quốc hội Mỹ gần đây đã thông qua luật nhằm vào các thực thể giúp Iran xuất khẩu dầu. Được mệnh danh là dự luật SHIP (ngưng chứa dầu mỏ của Iran), dự luật này sẽ xử phạt các cảng và nhà máy lọc dầu nước ngoài xử lý dầu mỏ của Iran xuất khẩu trái phép. Dự luật yêu cầu Thượng viện thông qua và Tổng Thống ký để trở thành luật.
Một đại diện Đảng Cộng hòa cho biết, dự luật "gửi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới các quốc gia như Trung Quốc, Nga và những nước khác – không giúp Iran tránh các lệnh trừng phạt, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả…”
Ngoài ra còn có các dự luật khác mà các nhà lập pháp Mỹ đang thảo luận, tất cả đều nhằm mục đích gây áp lực lên Iran.
Xuất khẩu dầu của Iran giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, với việc nước này nạp 1,43 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, Bloomberg đưa tin hồi đầu tháng này, trích dẫn dữ liệu của TankerTrackers.com.
Khối lượng được nạp để xuất khẩu trong tháng 10 thấp hơn 194.000 thùng/ngày so với tháng 9 và được cho là khối lượng nạp xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 7.
Theo thông tin từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong tháng 5, Iran cho biết sản lượng dầu thô của nước này đã tăng lên trên 3 triệu thùng/ngày. Con số này tương đương khoảng 3% nguồn cung toàn cầu và vượt tương đối xa mức 2,5 triệu thùng/ngày - cao nhất trong 5 năm trở lại đây.
Cơ quan Năng lượng quốc tế mới đây công bố sản lượng tháng 5 của Iran ở mức 2,87 triệu thùng/ngày, gần với con số do Iran cung cấp. Đến đầu tháng 6, sản lượng dầu Iran vẫn giữ nguyên ở mức này, theo Reuters.
Khánh Vy (Theo RT)